TPO - Việc sống trong khu vực ảnh hưởng bởi phóng xạ đã giúp hệ thống miễn dịch của đàn sói hoang trở nên giống với hệ thống miễn dịch của bệnh nhân ung thư đang trải qua xạ trị.
TPO - Hơn 35 năm sau sự cố hạt nhân lớn nhất thế giới, những con chó ở Chernobyl vẫn tung tăng chạy nhảy trong các ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ ở trong và xung quanh nhà máy. Chúng vẫn còn thể tìm thấy thức ăn để sống sót và sinh sản.
TPO - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và chuyển giao quyền kiểm soát cơ sở này cho phía Ukraine.
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng cử một phái đoàn đến thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với phái đoàn cấp cao Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán nhằm ngăn chặn cái chết của người dân.
TPO - Vào một ngày thứ Sáu lạnh giá ở vùng cấm Chernobyl của Ukraine, vài chục phóng viên mặc áo khoác vàng cản quang chen nhau chỗ đứng chụp ảnh ở thị trấn không có người nào ở suốt từ năm 1986.
TPO - Bất chấp nguy hiểm, nhóm phóng viên Nga đã đến “thị trấn ma” Pripyat của Ukraine và thăm phòng điều khiển lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Đây là nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng triệu người khác bị nhiễm phóng xạ hồi năm 1986. Sau hơn 30 năm, mức phóng xạ tại đây vẫn cao hơn 40.000 lần so với mức bình thường.
Chenorbyl là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử, nhưng nó thậm chí còn có thể tệ hơn nữa nếu không có 3 tình nguyện viên, dũng cảm chui vào bể nước nhiễm xạ để tháo ngòi nguy cơ nổ tiếp theo.
TPO - Khủng hoảng chính trị và kinh tế đang diễn ra ở Ukraine có thể là những nguyên nhân khách quan dẫn tới những sự cố mới tại các cơ sở hạt nhân của nước này.
Tròn 30 năm xảy ra thảm họa nguyên tử Chernobyl là tròn 30 năm ông Ivan kiên quyết ở lại ngôi làng nơi “cha sinh mẹ đẻ”. Ông cụ 90 tuổi là người cuối cùng còn ở lại nơi này. Ông cho rằng “nhiều khi chúng ta chết vì quá lo lắng”…
Hãng tin RT (Nga) vừa công bố một đoạn video cho thấy những hình ảnh hiếm hoi của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraina bị bỏ hoang cách đây hơn 3 thập niên.
TPO - Mái vòm an toàn mới của Chernobyl là một phần trong dự án trị giá 1,9 tỉ USD nhằm làm sạch hiện trường thảm họa hạt nhân khủng khiếp nhất thế giới gần 30 năm trước.
"Cư dân" của thành phố Chernobyl -2 là khoảng 1.000 sĩ quan được Bộ Quốc phòng Liên Xô bí mật biệt phái đến công tác tại Trạm "Cầu vồng -1"- một tổ hợp thu thập thông tin khổng lồ, phủ sóng tới mọi ngóc ngách trên địa cầu.
Một người câu cá tại Nga vừa cho đăng tải lên trang blog cá nhân hình ảnh anh vật lộn để bắt được một con cá da trơn có kích cỡ “khủng” gần Chernobyl, mà người này cho rằng con cá đã bị đột biến phóng xạ nên mới có kích cỡ lớn như vậy.
TP - Hồi tưởng tai nạn lò phản ứng hạt nhân Chernobyl tại Liên Xô (cũ). Xảy ra cách đây tròn 25 năm, ngày 26-4-1986, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với TS. Tô Lệ Hằng (ảnh), cựu chuyên viên Viện Bảo vệ&An toàn Hạt nhân Pháp, về một khía cạnh rất mới – Văn hóa An toàn Hạt nhân.
TP - Sau khi Nhật Bản nâng độ nguy hiểm phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 từ 5 lên 7 (cao nhất theo chuẩn quốc tế), bằng mức sự cố Chernobyl, người ta đưa ra số liệu so sánh giữa hai thảm họa hạt nhân này.
TP - Ngày 12-4, Cục An toàn Hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản thông báo, một lượng lớn chất phóng xạ có thể ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường đang phát ra từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Nhật Bản nâng cấp độ nguy hiểm từ 5 lên 7 (mức cao nhất theo chuẩn quốc tế), tương đương sự cố Chernobyl.
TPO - Chính phủ Nhật hôm nay, 1 - 4, lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi những cường quốc hạt nhân như Mỹ, Pháp hỗ trợ xử lý rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nước này cũng cho biết, mức ô nhiễm phóng xạ ở Fukushima vượt quá mức cho phép. Lò phản ứng trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh: Chinanews.