Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng cử một phái đoàn đến thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với phái đoàn cấp cao Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán nhằm ngăn chặn cái chết của người dân.

Nga sẵn sàng đàm phán

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ tạo điều kiện tổ chức hội nghị cấp cao giữa phái đoàn Nga và Ukraine.

Được biết, Tổng thống Putin sẽ cử phái đoàn tới Minsk bao gồm đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Điện Kremlin.


Nga kiểm soát sân bay ngoại ô Kiev

Quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát sân bay quân sự ở thị trấn Hostomel, cách thủ đô Kiev 7 km về phía tây bắc. Sân bay có đường băng dài cho phép máy bay vận tải hạng nặng hạ cánh.


Trung Quốc ủng hộ đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm vào chiều này nhằm thảo luận về tình hình Ukraine.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh ủng hộ giải quyết khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại, theo Xinhua.

"Tình hình ở miền đông Ukraine đã trải qua những thay đổi nhanh chóng. Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề thông qua đàm phán", ông Tập Cận Bình nói.


Bính sĩ Ukraine hy sinh để cản bước tiến của quân đội Nga

Quân đội Ukraine cho biết Vitaliy Skakun, công binh Ukraine, đã hy sinh để kích nổ cầu Henichesk ở Kherson, làm cản động thái tiến công của Nga.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 3

Tình báo Mỹ: Nga có thể kiểm soát Kiev trong một vài ngày tới

CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Kiev có thể nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga trong một vài ngày tới.

Theo nguồn tin, đánh giá ban đầu của giới chức tình báo Mỹ, thủ đô Kiev sẽ thất thủ trong vòng 1 đến 4.


Nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kiev

Phóng viên Matthew Chance của CNN đưa tin trực tiếp từ Kiev xác nhận một loạt tiếng nổ tại thủ đô.


Phát 18.000 khẩu súng cho quân dự bị ở Kiev

Khoảng 18.000 khẩu súng với đạn dược đã được phân phối cho quân dự bị ở khu vực Kiev, theo các nhà chức trách Ukraine. Theo tình báo Mỹ, Nga sẽ thả 10.000 lính dù xuống thủ đô Ukraine.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 4

Binh sĩ Ukraine dàn quân bảo vệ thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov và Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Valeriy Zaluzhniy cho biết sẽ có nhiều vũ khí hơn được đưa tới, CNN đưa tin ngày 25/2. Họ tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ bổ sung với vũ khí hiện đại và các nguồn lực khác từ các đối tác của chúng tôi”.


Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Mátxcơva không công nhận chính phủ hiện tại của Ukraine là dân chủ.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 6

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Kiev bất cứ lúc nào và ngay khi các lực lượng vũ trang Ukraine đáp lại lời kêu gọi hạ vũ khí", ông Lavrov nói tại buổi họp báo ngày 25/2.


Nga khẳng định không tấn công tên lửa vào Kiev

Các lực lượng vũ trang Nga không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào vào thủ đô Kiev, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nói với Sputnik.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về vụ bắn phá được cho là nhằm vào các khu dân cư tại Kiev, "giống như năm 1941".


UEFA dời trận chung kết Champions League từ St.Petersburg sang Paris

UEFA đã dời trận chung kết Champions League 2021 - 2022 từ St.Petersburg (Liên bang Nga) đến Paris (Pháp). Quyết định trên được đưa ra cách đây ít phút tại cuộc họp bất thường của Ủy ban điều hành UEFA nhằm đối phó với "sự leo thang nghiêm trọng về tình hình an ninh ở châu Âu".

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/5 trên sân vận động Stade de France.


Nga áp sát Kiev

Các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến vào các vùng phụ cận thủ đô Kiev vào cuối ngày hôm nay bất chấp việc các đơn vị quân đội Ukraine nỗ lực chiến đấu trên tất cả các mặt trận, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace cho biết, Nga dự kiến kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong ngày đầu tiến quân, nhưng bất thành.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 7

Tổng thống Ukraine kêu gọi 'phương Tây cần làm nhiều việc hơn nữa'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cầu xin cộng đồng quốc tế cần hành động nhiều hơn nữa, và rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga cho đến nay là không đủ.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 8

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters


Kiev sẵn sàng đàm phán

Hãng tin Reuters dẫn lời cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết: "Chúng tôi muốn hòa bình. Hãy tiến hành đàm phán nếu còn có thể. Nếu Nga sẵn sàng đối thoại trên cơ sở trung lập, trung tôi sẽ tham gia".


Quân đội Ukraine chặn bước tiến của binh sĩ Nga

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết quân đội nước này đã thành công trong việc ngăn lực lượng Nga tiến công từ phía bắc.


'Ukraine sẽ không thể trụ vững lâu'

Thông qua video với tiếng máy bay phản lực bay trên đầu, nữ nghị sĩ Ukraine Lesia Vasylenko kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

“Nếu tình hình diễn tiến với tốc độ như hiện nay, không kích diễn ra, xe tăng tiến vào, Ukraine sẽ không thể trụ vững lâu… Chúng tôi cần sự hỗ trợ”, bà Lesia nói với CNN qua video.

Bà Lesia nói rằng, cần có thêm các biện pháp trừng phạt, cũng như thêm vũ khí vào Ukraine và đóng cửa không phận của đất nước. Bà dừng lại một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi xin lỗi... Khi chúng ta nói chuyện, có một số máy bay bay về hướng thành phố (Kiev)”, bà nói trong khi một tiếng ồn lớn vang lên.


Tiêm kích Su-27 Ukraine bị bắn rơi ở Kiev

Theo Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Evgeny Yenin, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của nước này vừa bị bắn rơi sáng nay, CNN đưa tin.

Các bức ảnh do Lực lượng khẩn cấp Ukraine đăng trên Twitter cho thấy đám cháy tại một ngôi nhà hai tầng sau khi bị các mảnh vỡ của một chiếc máy bay rơi trúng. Hiện chưa rõ đó có phải là chiếc Su-27 hay không.


Ukraine kêu gọi người dân cầm vũ khí, chế bom xăng

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar vừa kêu gọi người dân nước này cầm vũ khí, chế bom xăng để chống lại các lực lượng Nga.

“Quân đội Nga đã cảm nhận được sức mạnh của Lực lượng vũ trang Ukraine”, Thứ trưởng Quốc phòng Malyar viết trên Facebook hôm 25/2. Sau đó, bà kêu gọi người dân đứng lên cầm vũ khí, kể cả vũ khí nhỏ, bom xăng (chai thủy tinh chứa vật liệu dễ cháy dùng để đốt và ném như ném lựu đạn); bom xăng sẽ là “một điểm trừ cho Nga và một điểm cộng cho Ukraine”.

“Điều quan trọng là mọi người phải vững vàng về tinh thần. Đây là vùng đất của chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc”, bà Malyar viết.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 10

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar. Ảnh:BQP Ukraine


Ngày khó khăn đối với Ukraine

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này vừa cho nổ tung một cây cầu bắc qua sông Teteriv ở Ivankiv (nằm cách thủ đô Kiev khoảng 50 km về phía bắc) trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn lực lượng Nga tiến vào thủ đô.

"Hôm nay sẽ là ngày khó khăn nhất. Kế hoạch của họ là đột kích bằng xe tăng từ phía Ivankiv và Chernihiv đến Kiev. Xe tăng Nga đã bốc cháy khi bị tấn công bởi các ATGM (tên lửa dẫn đường chống tăng) của chúng tôi”, cố vấn Anton Gerashchenko chia sẻ trên Telegram.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 12

Ngày mới đã bắt đầu ở thủ đô Kiev.


Nga tiếp tục tập kích Ukraine bằng tên lửa

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đã nối lại các cuộc tập kích bằng tên lửa từ 4h sáng (giờ Kiev). Trong khi đó bộ binh Nga đang bị lực lượng quân đội Ukraine chặn đà tiến công ở các hướng.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 13

Việt Nam quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine

Ngày 25/2, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng mới đây tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine".

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới", bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết Việt Nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 14

Bầu trời thủ đô Kiev của Ukraine sáng rực bởi các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ảnh: CNN

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 15
Lính cứu hỏa tại hiện trường một tòa dân cư bốc cháy ở thủ đô Kiev, Ukraine rạng sáng 25/2. Ảnh: CNN

Ukraine: 800 binh sĩ Nga thương vong

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã khiến 800 binh sĩ Nga thương vong. Ngoài ra, 30 xe tăng, 7 máy bay và 6 trực thăng của Nga đã bị phá hủy.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức quân đội Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 16

Tổng thống Nga Putin kêu gọi quân đội Ukraine giải giáp vũ khí

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, tất cả các quân nhân Ukraine từ chối thực hiện mệnh lệnh “trái pháp luật” của Kiev và giải giáp vũ khí sẽ có thể tự do rời khỏi khu vực hoạt động quân sự.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng quân nhân Ukraine cam kết trung thành với người dân. "Đừng thực hiện mệnh lệnh trái pháp luật của họ! Tôi kêu gọi các bạn ngay lập tức bỏ vũ khí và về nhà. Cần phải nói rõ rằng: Tất cả các quân nhân của quân đội Ukraine thực hiện yêu cầu này sẽ có thể tự do rời khỏi khu vực chiến sự và trở về với gia đình của họ”, TASS dẫn lời Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 18

Vụ nổ xảy ra ở gần một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev rạng sáng 25/2. Ảnh: Guardian


Bộ binh Nga cách Kiev chưa đầy 30km

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 19
Quân đội Nga vượt cầu phao trên sông Pripyat đêm 24/2. Ảnh: Capella Space/CNN



Thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukaine, ông Anton Gerashchenko, thông báo thủ đô Kiev đang bị tấn công. "Các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo vẫn đang tiếp diễn", ông Gerashchenko viết trên tài khoản Telegram.

Trước đó, theo một nguồn tin của CNN, giới chức Mỹ đã được thông báo rằng Kiev đang bị tấn công từ phía bắc, phía nam và phía đông. Washington cũng tin rằng quân đội Nga đang phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt hơn nhiều so với dự đoán từ các lực lượng Ukraine.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 20

Phi trường quân sự Chuhuiv gần Kharkiv bốc cháy. (Ảnh: Daily Mail)


Chia sẻ trên mạng xã hội, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho hay ông nghe nhiều tiếng nổ lớn, có vẻ của tên lửa ở thủ đô Kiev. Đại sứ cho biết các nhân viên đã xuống tầng hầm. Đại sứ Thạch khuyên rằng nên ở tại chỗ, thời điểm này sơ tán không an toàn.



Cặp đôi vội vàng làm đám cưới trong tiếng còi báo động

Trong khung cảnh hỗn loạn, Yaryna Arieva (21 tuổi) và bạn trai Sviatoslav Fursin đã quyết định nhanh chóng làm đám cưới. Trước đó cặp đôi lên kế hoạch kết hôn vào ngày 6/5 và tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng có sân thượng "rất, rất dễ thương" nhìn ra sông Dnepr.

“Thực sự đáng sợ”, Arieva nói với CNN. “Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Nhưng khi bước ra ngoài, âm thanh mà tôi nghe thấy là tiếng còi báo động.”

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 21

Yaryna Arieva và bạn trai làm đám cưới tại nhà thờ St. Michael ở Kiev ngày 24/2. Ảnh: CNN


Nga sẵn sàng đương đầu các lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga nói rằng Điện Kremlin đã phân tích những rủi ro địa - chính trị từ các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, nhưng không thể dự đoán được tất cả các tác động.

Ông Putin tuyên bố “không còn cách nào khác để bảo vệ Nga ngoài việc khởi động chiến dịch”. “Họ không cho chúng ta cơ hội để làm khác”.


Tổng thống Zelenskiy ở lại thủ đô Kiev

“Đối phương đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1. Gia đình tôi là mục tiêu thứ hai. Họ muốn phá huỷ Ukraine về chính trị bằng cách loại bỏ nguyên thủ quốc gia. Tôi sẽ ở lại thủ đô. Gia đình tôi cũng vẫn ở Ukraine”, Tổng thống Zelenskiy nói trong thông điệp bằng video.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 23

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky


"Nhờ các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga nên 83 mục tiêu trên mặt đất của các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine đã bị vô hiệu. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, hai máy bay Su-27, hai máy bay Su-24, một trực thăng và bốn máy bay không người lái Bayraktar TB-2 của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - tướng Igor Konashenkov


Liên Hợp Quốc cứu trợ nhân đạo

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố chi 20 triệu USD từ Quỹ Cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc cho hoạt động cứu trợ Ukraine.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Nga tránh vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ông Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ hết sức những người cần được giúp đỡ và nhấn mạnh việc bảo vệ người dân phải là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong tình hình hiện nay.


Ngoại trưởng Mỹ: Nga muốn lật đổ Chính phủ Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói ông “tin chắc” Mátxcơva sẽ cố gắng lật đổ Chính phủ Ukraine. Nhận định của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia được ghi hình, trong đó ông được hỏi về tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 25

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

“Bạn không cần thông tin tình báo để nói với bạn rằng đó chính xác là những gì Tổng thống Putin muốn. Ông ấy muốn khẳng định lại phạm vi ảnh hưởng xung quanh các quốc gia láng giềng từng là một phần của Liên Xô”, Ngoại trưởng Blinken nói.


Pháp nhắc ông Putin nhớ rằng NATO có vũ khí hạt nhân

Khi được hỏi rằng việc Tổng thống Nga Putin cảnh báo về “những hậu quả mà các vị chưa từng gặp phải trong lịch sử” có phải lời đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột ở Ukraine hay không, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng có thể hiểu như vậy.

“Vâng, tôi nghĩ ông Putin cũng cần hiểu rằng liên minh Đại Tây Dương là một liên minh hạt nhân. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về điều này”, ông Le Drian nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1.


Mỹ trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 thông báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga nhằm phản ứng với cuộc tấn công của nước này vào Ukraine, các lệnh trừng phạt này sẽ bao gồm phong tỏa tài sản các ngân hàng lớn của Nga và cắt giảm xuất khẩu công nghệ cao tới nước này.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 27
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Điều này sẽ gây ra những tổn thất trầm trọng đối với kinh tế Nga ngay tức thì và trong dài hạn."


Mỹ tuyên bố tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine và Washington đã chuẩn bị hỗ trợ các nước châu Âu tiếp giáp Ukraine xử lý làn sóng tị nạn từ cuộc xung đột hiện nay, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 28

Người dân Ukraine di tản sang Ba Lan sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự. Ảnh: Reuters

Các luật sư và nhiều tổ chức hoạt động vì người nhập cư đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mở rộng hỗ trợ nhân đạo, còn gọi là chương trình Tình trạng bảo vệ tạm thời, cho người Ukraine đang ở Mỹ để họ không bị trục xuất.

Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết đang theo dõi tình hình, nhưng không cho biết đã ra quyết định chưa.


'Ukraine bị bỏ rơi'

Phát biểu trên truyền hình sáng 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, đã có ít nhất 137 người chết và 316 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng bày tỏ thất vọng về sự giúp đỡ của các quốc gia phương Tây.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 30
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy

"Chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", ông Zelensky nói.


Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 31
Chiến sự nổ ra trên khắp lãnh thổ Ukraine

Theo thông tin từ phía Ukraine, quân đội Nga đã điều lực lượng hùng hậu gồm 20 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-8 chở theo lực lượng đổ bộ tinh nhuệ để đánh chiếm sân bay quân sự Gostomel.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng, nằm gần sân bay quốc tế Antonov, giúp quân đội Nga đưa ra các bước đi tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt. Từ đây, quân đội Nga có thể mở ra hướng Đông khống chế đập chứa nước ở hồ chứa Kiev, uy hiếp thủ đô Ukraine từ phía Bắc.

Hãng tin UNIAN dẫn lời cố vấn Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và khống chế các nhân viên của nhà máy.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Ukraine, bảo vệ kho chứa chất thải phóng xạ nguy hại, đã ra sức chống trả quyết liệt nhưng không thành công.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 33
Binh lính Ukraine đứng cạnh một chiếc xe tăng bị hỏng gần Kharkov mà họ nói là của quân đội Nga ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang nhận được lệnh tiêu diệt “lực lượng chiếm đóng” tiến vào Gostomel.

"Tại Donbass, lực lượng vũ trang của chúng ta hoạt động hoàn hảo. Hướng Kharkov rất khó khăn. Các lực lượng đang nỗ lực bảo vệ thành phố. Họ đáng tin cậy”, ông nói.

Ông cũng khẳng định quân đội Ukraine đang đánh những trận ác liệt ở ngoại ô Kherson ở phía Nam.

Cùng ngày, Reuters đưa tin cảng biển ở ngoại ô thành phố Mariupol bên bờ Biển Azov xảy ra đám cháy lớn và gây ra các vụ nổ. Phía Ukraine thừa nhận mất kiểm soát với nhiều khu vực ngay trong ngày giao tranh đầu tiên.


Nga tấn công Ukraine trên ba hướng Bắc, Đông và Nam

Ukraine phải chiến đấu với quân Nga trên cả ba hướng Bắc, Đông và Nam. Đồng thời các lực lượng đổ bộ đường không của Nga hoạt động linh hoạt với các hướng đổ bộ từ đường biển và đường không.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đang sử dụng các sân bay của Belarus ở biên giới với Ukraine để tiến hành các chiến dịch dọc biên giới phía Bắc.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 35

Các hướng tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày đầu chiến dịch. Đồ họa: NY Times

Tối cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tất cả các mục tiêu đề ra cho quân đội Nga trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt đều đã hoàn thành.

Trong khi Ukraine chống trả lực lượng của Nga từ 3 ngả, hàng chục ngàn người dân đã bỏ nhà đi sơ tán, Reuters tường thuật.

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, sáng 25/2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine và lưu ý bà con một số vấn đề.

Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine cần bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương. An ninh, trật tự, giao thông tại một số thành phố có thể bất ổn, vì vậy, kiều bào cân nhắc ở yên tại chỗ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nếu phải di chuyển, đề nghị kiểm tra kỹ hành trang, phương tiện, xăng xe và giấy tờ cá nhân để việc di chuyển được thuận lợi, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Kiều bào giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái. Truyền thống này được các thế hệ người Việt Nam ở Ukraine kế thừa và phát huy, góp phần xây dựng một cộng đồng được sở tại yêu mến, gắn bó với quê hương. Trong thời khắc khó khăn này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cộng đồng người Việt Nam và các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam sẽ nỗ lực bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị các hội đoàn phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên giữ liên hệ, nắm tình hình, động viên kiều bào và thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine nếu có vấn đề phát sinh để kịp thời phối hợp giải quyết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, cộng đồng liên hệ theo số điện thoại/email sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 63 863 8999; email: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84 ; email: baohocongdan@gmail.com

Tổng đài Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: +84 24 38240 401, máy lẻ 0 hoặc 100 (ngoài giờ hành chính) hoặc 141, 269 (trong giờ hành chính); email: vu1.ubnv@gmail.com.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine ảnh 36
Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.