Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ bám trụ ở thủ đô dù quân Nga đang tiến vào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ bám trụ ở Kiev trong khi lực lượng Nga đang tiến vào thủ đô.
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ bám trụ ở thủ đô dù quân Nga đang tiến vào ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố sẽ bám trụ ở Kiev dù cho rằng đang bị Nga nhắm vào. (Ảnh: Reuters)

Nga triển khai đợt tấn công bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Ukraine sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin ngày 24/2. Khoảng 100.000 người dân đã bỏ chạy khi tiếng nổ và tiếng súng vang lên ở nhiều thành phố lớn. Vài chục người được báo cáo là đã bị giết hại.

Giới chức Mỹ và Ukraine cho rằng Nga sẽ khống chế thủ đô Kiev và lật đổ chính phủ sở tại. Ngày 24/2, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở phía bắc Kiev đã rơi vào tay quân Nga. Nhà máy này nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Belarus đến thủ đô của Ukraine.

“Đối phương đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1. Gia đình tôi là mục tiêu thứ hai. Họ muốn phá huỷ Ukraine về chính trị bằng cách loại bỏ nguyên thủ quốc gia. Tôi sẽ ở lại thủ đô. Gia đình tôi cũng vẫn ở Ukraine”, Tổng thống Zelenskiy nói trong thông điệp bằng video.

Ông Putin nói rằng Nga đang triển khai “một chiến dịch quân sự đặc biệt” để bảo vệ người dân, bao gồm công dân Nga, trước hoạ “diệt chủng” ở Ukraine.

Khi được hỏi có lo ngại về sự an toàn của ông Zelenskiy, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với CBS: "Theo thông tin mà tôi biết, Tổng thống Zelenskiy vẫn ở vị trí của mình tại Ukraine, và tất nhiên chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của tất cả bạn bè của chúng tôi ở Ukraine – các quan chức chính phủ và những người khác”.

Ông Zelenskiy hôm nay cho biết đến nay đã có 137 binh lính và dân thường Ukraine bị giết hại, ngoài ra còn có hàng trăm người khác bị thương.

Washington và các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng chưa có động thái nào về việc điều quân đến hỗ trợ lực lượng Ukraine vì lo ngại xung đột lan rộng.

NATO vừa thông báo sẽ triển khai thêm các biện pháp tăng cường năng lực răn đe và phòng vệ trước những bước đi của Nga ở Ukraine, bao gồm đặt 100 máy bay chiến đấu vào trạng thái sẵn sàng và tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía đông.

“Chúng tôi không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Điều chúng tôi làm mang tính chất phòng vệ”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu sau cuộc họp khẩn của các ngoại trưởng NATO ngày 24/2.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG