Ukraine kêu gọi cộng đồng tin tặc tham gia lực lượng chống lại Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Ukraine đang kêu gọi cộng đồng tin tặc ngầm của nước này tình nguyện tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước và theo dõi Nga trên không gian mạng, Reuters dẫn thông tin từ 2 người nắm được vấn đề cho biết.
Ukraine kêu gọi cộng đồng tin tặc tham gia lực lượng chống lại Nga ảnh 1

Khói bay lên từ khu vực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. (Ảnh: Reuters)

Khi các lực lượng Nga đang tấn công trên khắp Ukraine, lời kêu gọi tình nguyện viên xuất hiện trên các diễn đàn tin tặc từ sáng 24/2, trong khi nhiều người dân Ukraine đang chạy khỏi đất nước.

“Đã đến lúc tham gia vào công cuộc bảo vệ không gian mạng của đất nước chúng ta”, lời kêu gọi viết, đồng thời đề nghị các tin tặc và chuyên gia an ninh mạng nộp đơn tham gia qua Google docs, trong đó liệt kê chuyên môn của mình, như phát triển phần độc hại.

Yegor Aushev, đồng sáng lập viên của một hãng an ninh mạng ở Kiev, nói với Reuters rằng ông đã viết lời kêu gọi này theo đề nghị của một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, người đã liên lạc với ông trong ngày 24/2. Hãng Cyber Unit Technologies của ông Aushev đang làm việc với chính phủ Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng quan trọng của nước này.

Một người khác tham gia trực tiếp vào chiến dịch cũng xác nhận rằng đây là yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine không phản hồi đề nghị bình luận, Reuters cho biết. Một tuỳ viên quân sự của Đại sứ quán Ukraine ở Washington nói rằng ông không thể xác nhận hay phủ nhận thông tin.

Ông Aushev nói rằng các tình nguyện viên sẽ được chia thành 2 nhóm, gồm phòng thủ và tấn công. Đơn vị phòng thủ sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng như nhà máy điện và hệ thống nước sạch. Trong một cuộc tấn công mạng vào năm 2015, 225.000 người Ukraine đã chịu cảnh mất điện.

Đơn vị tấn công mà ông Aushev đang tập hợp sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine tiến hành các chiến dịch do thám trên không gian mạng để theo dõi lực lượng Nga.

Ngày 24/2, một phần mềm phá hoại bị phát hiện đang lưu hành ở Ukraine, tấn công hàng trăm máy tính, trong đó có hàng loạt bộ ngành và định chế tài chính, hãng an ninh mạng ESET cho biết. Hoài nghi đang dồn về phía Nga. Mátxcơva nhiều lần bác bỏ cáo buộc tấn công mạng.

Nỗ lực xây dựng lực lượng an ninh mạng vào thời điểm này là đã muộn, ông Aushev thừa nhận.

Đầu tháng này, một quan chức an ninh Ukraine khẳng định nước này không có lực lượng chuyên trách về an ninh mạng quân sự. “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải xây dựng lực lượng đó”, vị quan chức nói với Washington Post.

Đến đêm 24/2, ông Aushev cho biết đã nhận được hàng trăm đơn ứng tuyển, và ông đang rà soát để bảo đảm không ai trong số họ là đặc vụ Nga.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG