Pháp nhắc ông Putin nhớ rằng NATO có vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Pháp vừa nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân thì cần hiểu rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng là một liên minh hạt nhân, nhưng ông loại trừ khả năng NATO sẽ can thiệp quân sự để bảo vệ Ukraine.
Pháp nhắc ông Putin nhớ rằng NATO có vũ khí hạt nhân ảnh 1

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhắc ông Putin rằng NATO là một liên minh hạt nhân. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi rằng việc ông Putin cảnh báo về “những hậu quả mà các vị chưa từng gặp phải trong lịch sử” có phải lời đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột ở Ukraine hay không, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng có thể hiểu như vậy.

“Vâng, tôi nghĩ ông Putin cũng cần hiểu rằng liên minh Đại Tây Dương là một liên minh hạt nhân. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về điều này”, ông Le Drian nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1.

Phát biểu tại Điện Kremlin sáng 24/2 khi tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin nói rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức nếu bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào chiến dịch lần này của Nga.

“Bất kỳ ai cố cản trở chúng tôi, hay thậm chí đe doạ đất nước và người dân của chúng tôi cũng phải hiểu rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức. Và điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả mà các vị chưa từng gặp phải trong lịch sử”, Tổng thống Nga nói.

Các lãnh đạo phương Tây dọa sẽ áp các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có tiền lệ với Nga, nhưng chưa nói gì đến một sự can thiệp bằng quân sự do NATO đứng đầu để bảo vệ Ukraine.

Ukraine không phải một thành viên của NATO, và hai bên cũng không có hiệp ước nào về việc NATO có nghĩa vụ bảo vệ Ukraine.

Khi được hỏi vì sao các nước NATO trước đây đã can thiệp quân sự vào những quốc gia không phải thành viên của NATO như Afghanistan, Libya và Yugoslavia cũ, nhưng lại từ chối đưa binh lính đến Ukraine, ông Le Drian nói: “Đó không phải điều mà người Ukraine đề nghị chúng tôi”.

Ông nói rằng Ukraine đang đề nghị hỗ trợ tài chính và nhân đạo, cũng như trang thiết bị quân sự. Phương Tây đang làm điều này và sẽ tiếp tục làm như vậy, Ngoại trưởng Pháp cho biết.

Khi được hỏi về loại vũ khí mà NATO có thể cung cấp, ông Le Drian nói: “Họ đã đưa ra danh sách và chúng tôi đang nghiên cứu để đáp ứng càng sớm càng tốt”.

Khi được hỏi liệu châu Âu và NATO có tiếp tục loại trừ khả năng can thiệp quân sự dù binh lính Nga đã hiện diện ở Ukraine và ông Putin cảnh báo về tấn công hạt nhân, ông Le Drian nói rằng trừng phạt sẽ hiệu quả hơn.

“Về lâu dài, bóp nghẹt Nga về kinh tế và tài chính sẽ mạnh hơn bất kỳ sự can thiệp nào”, Ngoại trưởng Pháp nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG