Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine và Washington đã chuẩn bị hỗ trợ các nước châu Âu tiếp giáp Ukraine xử lý làn sóng tị nạn từ cuộc xung đột hiện nay, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo ngày 24/2.
Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine ảnh 1

Người dân Ukraine di tản sang Ba Lan sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã chuẩn bị”, bà Psaki nói khi được hỏi rằng liệu Mỹ đã chuẩn bị cho việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine chưa. “Nhưng chúng tôi cho rằng hầu hết, nếu không nói là đa số, sẽ muốn sang châu Âu và các nước láng giềng. Vì thế, chúng tôi đang làm việc với các nước châu Âu để biết nhu cầu và năng lực của họ. Ví dụ ở Ba Lan, chúng tôi đang thấy một làn sóng người tị nạn gia tăng trong 24 giờ qua”, bà Psaki nói.

Các luật sư và nhiều tổ chức hoạt động vì người nhập cư đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mở rộng hỗ trợ nhân đạo, còn gọi là chương trình Tình trạng bảo vệ tạm thời, cho người Ukraine đang ở Mỹ để họ không bị trục xuất.

Bộ An ninh nội địa cho biết đang theo dõi tình hình, nhưng không cho biết đã ra quyết định chưa.

Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết sẽ “tạm thời sơ tán” tất cả nhân viên quốc tế tại Ukraine càng sớm càng tốt.

Thông tin vừa được đưa ra trong thông báo của Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid. Ông Schmid nói rằng quyết định rút nhân viên OSCE khỏi Ukraine “là do chiến sự tiếp diễn và tình hình an ninh xấu đi” ở quốc gia này.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.