Tổng thống Putin nói Nga đã chuẩn bị cho lệnh trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga nói rằng Điện Kremlin đã phân tích những rủi ro địa - chính trị từ các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, nhưng không thể dự đoán được tất cả các tác động.

Sáng sớm 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch đặc biệt nhằm “phi quân sự hoá” Ukraine, gọi đây là quyết định “sống còn” đối với Nga sau nhiều năm bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bao vây.

Quan điểm này được Tổng thống Putin nhắc lại vào chiều 24/2 khi ông phát biểu trước các đại diện hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp Nga.

Ông Putin tuyên bố “không còn cách nào khác để bảo vệ Nga ngoài việc khởi động chiến dịch”. “Họ không cho chúng ta cơ hội để làm khác”.

Tổng thống Nga nói rằng Điện Kremlin đã phân tích những rủi ro địa - chính trị từ các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, nhưng không thể dự đoán được tất cả các tác động.

“Chúng tôi và tất cả các bạn đều hiểu rõ thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta cũng đã chuẩn bị bằng cách này hay cách khác cho những gì đang xảy ra liên quan đến các biện pháp hạn chế và trừng phạt".

Phát biểu tại sự kiện, Alexander Shokhin, người đứng đầu Liên minh Các doanh nhân Nga (RUIE) cho biết: “Tất nhiên, tình hình địa - chính trị hiện nay dẫn đến một thực tế là các doanh nghiệp Nga sẽ phải hoạt động trong những điều kiện khó khăn, bị hạn chế ở nhiều mặt. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng không chỉ nhà nước mà cả nền kinh tế nói chung đều đã học được cách vượt qua khủng hoảng".

"Chúng tôi hiểu rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với tất cả các biện pháp trước đây, chúng sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực", ông Shokhin nói, và lưu ý: "Các công ty Nga sẽ phải làm việc năng động, hiệu quả hơn nữa, đảm bảo hoạt động trơn tru của doanh nghiệp, tránh cắt giảm việc làm, thiếu hụt, tăng giá".

“Cần thiết phải thực hiện chiến lược thay thế nhập khẩu, tìm kiếm các đối tác mới ở những quốc gia sẵn sàng tiếp tục hợp tác. Nhưng tất nhiên, việc này cũng phụ thuộc phần lớn vào các hoạt động của chính phủ".

Ngay sau khi Mátxcơva khơi màn chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, nhiều quốc gia trên thế giới đã tuyên bố sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt nặng nề được cho là có thể “bóp chết” nền kinh tế Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối ngày 24/2 thông báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới, bao gồm phong tỏa tài sản các ngân hàng lớn của Nga và cắt giảm xuất khẩu công nghệ cao tới nước này.

Cùng lúc đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một gói trừng phạt đối với Nga do Ủy ban châu Âu đề xuất.

EU sẽ đóng băng tài sản của Nga trong khối và ngăn chặn khả năng tiếp cận thị trường tài chính châu Âu của các ngân hàng Nga. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell mô tả đây là "gói trừng phạt khắc nghiệt nhất mà chúng tôi từng thực hiện".

Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và vận tải của Nga, đồng thời kìm hãm hoạt động thương mại và sản xuất của nước này.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói: “Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi sẽ làm tổn thương nền kinh tế Nga một cách nặng nề".

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG