Ukraine không đủ vũ khí để kháng cự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine hiện không có đủ thiết bị quân sự để tự vệ, Đại sứ của nước này tại Vương quốc Anh, ông Vadym Prystaiko, nói hôm 24/2. Cùng ngày, quan chức quốc phòng Mỹ nói thêm vũ khí Mỹ đang được đưa tới Đông Âu.

“Vào thời điểm cụ thể này, chúng tôi có đủ người, nhưng không có đủ thiết bị”, Đại sứ Prystaiko nói khi được hỏi liệu các lực lượng trên bộ của Ukraine có đủ khả năng đẩy lùi cuộc tấn công của Nga hay không.

Trong khi nói chuyện với các phóng viên tại Đại sứ quán Ukraine ở London, ông Prystaiko nói thêm rằng Ukraine đã thể hiện việc cần thiết bị quân sự, cộng với hỗ trợ tài chính và nhân đạo từ các nước khác.

Cuối ngày 24/2 (giờ địa phương), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​công bố một gói hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

“Nhưng chúng tôi đang chịu đựng một cuộc chiến thực sự… Xe tăng, máy bay trực thăng, máy bay bị bắn hạ”, Đại sứ Prystaiko nói. Ông thừa nhận Ukraine khó bảo vệ một số khu vực, vì Nga phong tỏa Biển Đen và Biển Azov.

Ông Prystaiko nói rằng, việc Nga phong tỏa biển đang hạn chế khả năng của Ukraine trong việc đưa quân tiếp viện và tiếp tế. Theo ông, Ukraine sẽ cần “khá sớm, khá nhiều” viện trợ nhân đạo vì phía Nga “nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Ukraine không đủ vũ khí để kháng cự ảnh 1

Khói đen bốc lên từ một sân bay quân sự ở thành phố Chuguyev của Ukraine ngày 24/2. Ảnh: Getty Images.

Thêm vũ khí Mỹ tới Đông Âu

Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, hơn 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và vài chục người bị thương từ khi Nga tấn công nước này. Oleksiy Arestovych, một cố vấn tại Văn phòng Tổng thống, nói rằng, ngoài thương vong về quân sự, “10 dân thường cũng thiệt mạng”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 24/2 rằng, 8 máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình F-35 từ Đức đang trên đường đến các quốc gia Đông Âu dọc theo sườn phía đông của NATO, 20 máy bay trực thăng AH-64 từ Đức đến khu vực Baltic và 12 máy bay trực thăng AH-64 từ Hy Lạp đến Ba Lan. Cụ thể, 6 chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình F-35 sẽ đến Estonia, Lithuania và Romania trong ngày 24/2, mỗi nước sẽ nhận 2 chiếc, CNN đưa tin.

Quan chức này cho biết, nhóm máy bay trực thăng tấn công Apache cũng “đang trên đường tới”. Tuy nhiên, do có “một số vấn đề về thời tiết” nên chúng đến vị trí chậm hơn dự kiến.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo nhiều khí tài quân sự của Mỹ sẽ được triển khai tới các đồng minh NATO ở Đông Âu.

Ukraine không đủ vũ khí để kháng cự ảnh 2

Một phụ nữ bị thương sau cuộc không kích bên ngoài thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 24/2. Ảnh: Anadolu Agency.

MỚI - NÓNG