Cục Hàng không: Chiến sự Nga - Ukraine không ảnh hưởng hoạt động của hàng không Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Hàng không cho biết, một số hãng hàng không Việt Nam đang khai thác đường bay đi/đến châu Âu, nhưng không bị ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Theo Cục Hàng không, hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác đường bay quốc tế thường lệ kết nối giữa Việt Nam với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nga, nhưng không có Ukraine.

Khu vực châu Âu, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay hành khách và hàng hóa với tần suất 24 chuyến/tuần, đi đến Nga, Pháp, Đức, Anh.

“Các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động xây dựng đường bay không lưu và bố trí các sân bay dự bị tránh khu vực có thể xảy ra chiến sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay”, Cục Hàng không khẳng định.

Cục Hàng không: Chiến sự Nga - Ukraine không ảnh hưởng hoạt động của hàng không Việt Nam ảnh 1

Những vụ nổ lớn xảy ra khi Nga tấn công quân sự vào Ukraine, không phận Ukraine đã đóng cửa với tất cả hoạt động bay dân sự.

Từ sáng 24/2, Nga đã thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào một số khu vực của Ukraine, trước khi “khai hoả” cả Nga và Ukraine đều phát cảnh báo và đóng cửa không phận Ukraine với tất cả các chuyến bay dân sự.

MỚI - NÓNG