IAEA: Nga bàn giao lại quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và chuyển giao quyền kiểm soát cơ sở này cho phía Ukraine.
IAEA: Nga bàn giao lại quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl cho Ukraine ảnh 1

Nhà máy Chernobyl. Ảnh: Reuters

“Kiev thông báo với IAEA rằng lực lượng Nga đã bàn giao (bằng văn bản) quyền kiểm soát nhà máy Chernobyl cho phía Ukraine, và bắt đầu di chuyển hai đoàn quân về phía Belarus”, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tuyên bố ngày 31/3.

Cũng theo IAEA, lực lượng Nga đã rời thành phố Slavutych gần đó, nơi có nhiều nhân viên của nhà máy Chernobyl sinh sống.

Nguồn tin Ukraine cho biết một số binh sĩ Nga vẫn đang ở lại nhà máy, nhưng “Kiev cho rằng nhóm này cũng đang chuẩn bị rời đi”.

Nhóm quản lý nhà máy Chernobyl đã công bố một tài liệu trên mạng xã hội, trong đó ghi rõ phía Nga đang chuyển giao quyền kiểm soát các cơ sở của nhà máy cho Ukraine. Tài liệu được cho là có chữ ký của chỉ huy đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga có nhiệm vụ bảo vệ nhà máy, đại diện cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Rosatom và trưởng nhóm 2 kíp làm việc tại nhà máy.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết cơ quan này đang đàm phán với Ukraine về việc cử một phái đoàn hỗ trợ tới Chernobyl “trong vài ngày tới”.

Lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy Chernobyl không lâu sau khi khai màn chiến dịch quân sự ngày 24/2. Nhà máy này nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 100km.

Sau cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu tuần này, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết Mátxcơva sẽ "giảm mạnh hoạt động quân sự" xung quanh Kiev và Chernigov.

Theo RT
MỚI - NÓNG