Nga trừng phạt loạt quan chức cấp cao EU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) đã bị cấm nhập cảnh vào Nga do khối này “có những hành động không thân thiện” nhằm vào Mátxcơva, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Trong một tuyên bố hôm 31/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các chính sách trừng phạt của EU – được đưa ra sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine – đã “vượt qua mọi giới hạn”. Ý định của EU, theo Bộ Ngoại giao, là rất rõ ràng: “Để buộc Nga phải từ bỏ các lợi ích của mình”.

“Hành động của EU không chỉ khiến mối quan hệ với Nga đi vào bế tắc, mà còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và an ninh của chính những công dân châu Âu, cũng như sự ổn định của hệ thống kinh tế - tài chính toàn cầu.”

Do đó, trên cơ sở có qua có lại, Nga đang mở rộng đáng kể danh sách những cá nhân và tổ chức bị từ chối nhập cảnh nước này.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ rõ rằng lệnh cấm nhập cảnh sẽ được áp dụng với lãnh đạo cao nhất của EU, một số ủy viên châu Âu, người đứng đầu các cơ quan quân sự của EU, cũng như đa số thành viên của Nghị viện châu Âu có chính sách đối đầu với Nga.

“Danh sách đen” cũng bao gồm các thành viên chính phủ và quốc hội của một số quốc gia thành viên EU, cũng như các nhân vật truyền thông và công chúng, mà theo quan điểm của Mátxcơva, “chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thúc đẩy các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, kích động thù địch, làm tổn hại đến quyền và sự tự do của những người nói tiếng Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm các công hàm liên quan đã được chuyển cho Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Mátxcơva.

Tuyên bố kết thúc bằng lời khẳng định, rằng “bất kỳ hành động không thân thiện nào nữa của EU và các quốc gia thành viên chắc chắn sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.”

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lệnh trừng phạt đang được áp dụng với Mátxcơva “đã được chuẩn bị từ trước”, và “dù gì cũng sẽ được ban hành”.

Ông Putin nhấn mạnh, rằng vì phương Tây đã áp đặt các hạn chế với Nga trong suốt nhiều năm, nên không có lý do gì để nghĩ rằng “cách tiếp cận này sẽ sớm thay đổi”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.