Mỹ tiếp tục giữ Không đoàn 82 và nhóm tàu sân bay Truman gần Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa quyết định giữ lực lượng nhảy dù thuộc Không đoàn số 82 tiếp tục ở lại Ba Lan trong một thời gian nữa, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong cuộc họp báo ngày 31/3.
Mỹ tiếp tục giữ Không đoàn 82 và nhóm tàu sân bay Truman gần Nga ảnh 1

Lực lượng nhảy dù thuộc Không đoàn số 82 của Mỹ tiếp tục đóng tại Ba Lan. (Ảnh: BQP Mỹ)

Ông Kirby cũng cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman ở Địa Trung Hải cũng sẽ tiếp tục bám địa bàn này.

Cả hai nhóm được điều đến châu Âu để phản ứng với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Khoảng 7.000 lính và đội hỗ trợ thuộc Không đoàn số 82 đóng tại Ba Lan theo kế hoạch triển khai này. Các máy bay từ tàu Harry S. Truman đang hỗ trợ những nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm củng cố sườn phía đông của NATO, ông Kirby cho biết.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng không đoàn số 82 và nhóm tàu Truman sẽ không “ở lại quá lâu”, chỉ khoảng “6-8 tuần”.

Đại diện Lầu Năm Góc cho rằng “môi trường an ninh ở châu Âu sẽ khác đi”, bất kể xung đột ở Ukraine kết thúc vào thời điểm nào, và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa biết môi trường đó sẽ như thế nào.

“Bất kể cuộc chiến này kết thúc như thế nào, bất kể vào lúc nào, môi trường an ninh ở châu Âu sẽ khác đi. Và chúng tôi phải đối phó với điều đó”, ông Kirby nói.

Phát ngôn viên này nói rằng “một số lượng nhỏ” binh lính Nga đang bắt đầu được tái bố trí, không rõ họ được điều đi đâu, nhưng Mỹ “không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ về nước”.

“Đánh giá tốt nhất là binh lính Nga sẽ được điều sang Belarus để bố trí lại, trang bị lại và sử dụng ở những nơi khác của Ukraine”, ông Kirby nói.

Mỹ cho biết họ đã thấy quân Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, di chuyển lên phía bắc để sang Belarus.

Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo London và các đồng minh sẽ gửi thêm vũ khí sát thương cho Kiev.

“Sẽ có thêm viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine sau hội nghị hôm nay. Một số nước đã đưa ra ý tưởng mới hoặc cam kết dành thêm tiền”, ông Wallace nói với báo chí sau khi kết thúc hội nghị có sự tham dự của 35 đối tác quốc tế.

Ông Wallace cho biết Mỹ “đang đi đầu” trong nỗ lực viện trợ, và Ukraine đang cần pháo tầm xa hơn.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...