Hoang tàn nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraina

Nhà máy điện hạt nhân nhìn từ trên cao. Ảnh: RT.
Nhà máy điện hạt nhân nhìn từ trên cao. Ảnh: RT.
Hãng tin RT (Nga) vừa công bố một đoạn video cho thấy những hình ảnh hiếm hoi của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraina bị bỏ hoang cách đây hơn 3 thập niên.

Đoạn video được quay bằng thiết bị bay không người lái, cho thấy toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, trong đó có các lò phản ứng chưa được xây dựng xong đã bị bỏ hoang cách đây 30 năm. Người ta có thể thấy trong đoạn video này toàn bộ khu vực các khối năng lượng và hệ thống làm mát từ trên cao.

Đây là những hình ảnh hiếm hoi cho thấy sự hoang tàn, đổ nát của Trạm năng lượng nguyên tử Crimea, nằm bên bờ hồ Aqtas, phía Đông của bán đảo.

Các dự án xây dựng các nhà máy hạt nhân tại khu vực này được bắt đầu xây dựng từ năm 1975 với mục đích cung cấp năng lượng cho bán đảo Crimea. Tuy nhiên việc xây dựng đã bị bãi bỏ vào năm 1989, ba năm sau khi nhà máy Cherbobyl bị nổ, gây ra thảm họa hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử.

Có ý kiến cho rằng việc xây dựng trên bị ngừng lại là do địa chất nơi xây dựng nhà máy không ổn định, do đó không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết dự án này bị đóng lại là do thiếu vốn.

Dự án xây dựng bị ngừng lại khi đơn vị sản xuất hạt nhân đầu tiên đã được hoàn thiện tới 80%. Tuy nhiên, không có nhiên liệu hạt nhân nào được lưu trữ tại các cơ sở. Các nhà máy điện hạt nhân tại Crimea được coi là dự án hạt nhân đắt đỏ nhất bị bỏ dở.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG