Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công, dự kiến về đích trước APEC 2027

TPO - Sau một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên gần 12.000 tỷ đồng từng bước thành hình, các trụ cầu liên tiếp vươn ra sông Hồng, những phiến dầm đầu tiên của cầu cạn phía Hưng Yên được lắp đặt, đánh dấu bước tiến mới về thi công và thúc đẩy tiến độ toàn tuyến.

Video: Cận cảnh cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội - Hưng Yên dần thành hình, dự kiến về đích trước APEC 2027.
tp-c12.jpg
Cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3.5.
tp-c0k.jpg
tp-c8.jpg
tp-c6.jpg
Tại tuyến đê Hữu Hồng đoạn qua xã Thanh Trì, công nhân đã hoàn thành cọc khoan nhồi ở hai trụ tháp của cầu chính. Hiện, nhà thầu tiếp tục thi công bệ trụ và các hạng mục cầu dẫn.
tp-hy.jpg
Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi rộng 30 m, gồm 4 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp. Cầu dài 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội khoảng 5,4 km, đoạn qua Hưng Yên 2,1 km.
tp-y11.jpg
Tại hai đầu cầu thuộc Hà Nội và Hưng Yên, hàng trăm công nhân cùng máy móc đang thi công liên tục.
tp-yu15.jpg
tp-y9.jpg
tp-y8.jpg
Trước đó, những phiến dầm cầu cạn đầu tiên ở phía Hưng Yên đã được lắp đặt, góp phần thúc đẩy tiến độ toàn tuyến.
tp-y2.jpg
Hiện phía Hưng Yên, hai bãi đúc dầm lớn phục vụ thi công cầu cạn Ngọc Hồi.
tp-y5.jpg
tp-y6.jpg
tp-y3.jpg
Hiện dự án triển khai 18 mũi thi công tại cầu chính, cầu dẫn, đường công vụ và mặt bằng đúc dầm. Sản lượng thi công đạt khoảng 1.574,8 tỷ đồng, tương đương hơn 21,37% hợp đồng.
tp-cau.jpg
Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ hoàn thiện Vành đai 3,5 và kết nối với Hưng Yên. Dự án cũng giúp đồng bộ các tuyến giao thông hướng tâm gồm: trục đô thị Mê Linh, Tây Thăng Long, Đại lộ Thăng Long, đường Lê Văn Lương, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cùng quốc lộ 32, Quốc lộ 6 và Quốc lộ 1A.