Sau 15 năm triển khai, Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố Việt Trì (còn gọi là Sân vận động Bảo Đà, toạ lạc trên khu đất rộng 15ha tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hoàn thành. Hiện trạng sân vận động hoang tàn, các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
Dự án Sân vận động Bảo Đà được triển khai từ năm 2004, chính thức khởi công từ năm 2007 tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì cũ (nay thuộc phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Dự án do UBND thành phố Việt Trì (cũ) làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông - Công ty cổ phần Xây dựng số 12 - Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (Hà Nội) trúng thầu thiết kế và xây lắp trọn gói với giá 170 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 690 ngày.
Công trình có tổng diện tích 15ha, bao gồm các hạng mục: Sân vận động 10.000 chỗ ngồi, diện tích 1,8ha; nhà luyện tập thi đấu 2 tầng, diện tích 3.172m2; bể bơi; nhà điều hành, 6 sân tennis (trong đó, 4 sân ngoài trời và 2 sân trong nhà), diện tích 5.200m2 và các công trình phụ trợ khác.
Ngày 26/2/2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành kết luận về dự án. Trong đó nêu, dự án quá thời gian thực hiện dự án 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, quyết toán. Công tác quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, gây dư luận không tốt.
Hạng mục sân vận động được xây dựng chưa hoàn chỉnh theo quy mô được phê duyệt, đã xuống cấp nhiều năm nay, nhiều hạng mục đã bị hỏng hóc.
Khu vực khán đài là những khối bê tông xù xì, có nơi cỏ dại mọc um tùm.
Bên dưới khán đài là những phòng bỏ hoang, cũ nát.
Có 4 hạng mục được phê duyệt không thực hiện gồm: Nhà biểu diễn văn hóa; bể bơi tuần hoàn; nhà tập luyện thi đấu đa năng; thiết bị.
Dự án do UBND thành phố Việt Trì (cũ) trước đây làm chủ đầu tư. Từ 1/7/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ là chủ đầu tư. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng trước đây là Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Việt Trì (cũ), từ 1/7/2025 là UBND phường Việt Trì.