Google News

Cận cảnh ‘vết thương hằn sâu’ ven tuyến cao tốc qua vùng núi TP Huế

TPO - Trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông tại TP Huế, trong đó có đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua vùng núi Nam Đông. Dù thiên tai đã đi qua, nhưng những vết tích sạt lở vẫn hằn rõ dọc tuyến giao thông huyết mạch này.

VIDEO: Cao tốc La Sơn – Hòa Liên và chuỗi tổn thương sau mưa lũ lịch sử.
tp-1-vet-thuong-ven-cao-toc-hue.jpg
Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với Đà Nẵng vừa được thông xe trở lại sau nhiều ngày gián đoạn do mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 làm sạt lở nặng taluy dương và vách núi, khiến hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống mặt đường.
tp-2-vet-thuong-ven-cao-toc-hue.jpg
Cuối tháng 10, các đợt mưa lớn liên tiếp tại TP Huế và TP Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực rừng núi Bạch Mã - nơi tuyến cao tốc đi qua, đã gây sạt trượt nghiêm trọng ở nhiều vị trí taluy dương, vách núi dọc tuyến.
tp-3-vet-thuong-ven-cao-toc-hue.jpg
Đáng chú ý, tại nút giao Khe Tre (đoạn rẽ từ cao tốc xuống Tỉnh lộ 14B, xã Khe Tre, TP Huế), sạt lở ta luy dương và vách núi xảy ra và cuối tháng 10 đã làm hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống mặt đường.
tp-4-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-2.jpg
tp-4-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-1.jpg
Đến nay, lượng đất đá này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Phương tiện từ cao tốc rẽ xuống Tỉnh lộ 14B để vào các xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng phải đi theo hướng khác để đảm bảo an toàn giao thông.
tp-5-vet-thuong-ven-cao-toc-hue.jpg
Xung quanh khu vực nút giao, nhiều sườn núi và ngọn đồi đã bị mưa lũ khoét sâu, để lại những “vết thương” nham nhở của núi rừng sau trận thiên tai dài ngày. Phải mất nhiều thời gian nữa, những “vết thương” này mới có thể mờ dấu.
tp-6-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-1.jpg
tp-6-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-2.jpg
Cách nút giao Khe Tre vài km về hướng trung tâm TP Huế, tình trạng sạt lở taluy dương trong đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hàng chục m3 đất đá từ đồi cao tràn qua tỉnh lộ 14B, rồi đổ xuống cao tốc, xé nát nhiều đoạn hộ lan bảo vệ giao thông.
tp-7-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-3.jpg
tp-7-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-4.jpg
tp-7-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-1.jpg
tp-7-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-2.jpg
Đoạn tỉnh lộ 14B qua khu vực này cũng bị ảnh hưởng, với hệ thống taluy dương và ta luy âm bảo vệ công trình giao thông bị sạt lở nghiêm trọng; cột tín hiệu viễn thông ven đường cùng hệ thống cống thoát nước cũng bị mưa lũ phá hỏng.
tp-8-2.jpg
tp-8-1.jpg
Ngoài các điểm bị thiệt hại nặng, trên đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP Huế còn xuất hiện một số hư hỏng cục bộ tại các vị trí ta luy dương, lớp bê tông gia cố bảo vệ bề mặt ta luy, vách núi.
9-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-1.jpg
9-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-2.jpg
Các điểm sạt lở ta luy dương khu vực nút giao và trên tuyến chính tạo thành chuỗi “vết thương” dọc theo cao tốc qua vùng núi Nam Đông, Huế.
9a-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-2.jpg
9a-vet-thuong-ven-cao-toc-hue-1.jpg
Mố cầu Vực Tròn trên tuyến cao tốc qua xã Khe Tre bị lũ lớn gây xói lở. Nhà dân gần cây cầu bị sạt lở nghiêm trọng, để lại dấu tích thiên tai kinh hoàng sau những ngày mưa lũ kéo dài.
tp-9b-1.jpg
Theo ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý dự án La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), trong những ngày qua, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị để xử lý lượng đất đá sạt xuống lòng đường. Hiện tuyến cao tốc chỉ được tổ chức lưu thông một làn xe tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Công tác theo dõi sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 10 ngày (đến 20/11). Sau thời gian này, nếu kết quả kiểm tra, đánh giá cho thấy bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lưu thông hai làn xe trên toàn tuyến.