Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói Nga có thể tiến quân vào tháng 1

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố Nga có thể sắp tiến hành một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn vào khu vực Donbass với lực lượng lên đến 94.300 binh sĩ.

Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Reznikov gọi một cuộc can thiệp quân sự là “kịch bản có thể xảy ra”, và cho biết ông ước tính các lực lượng Nga sẽ sẵn sàng leo thang vào tháng 1/2022.

Phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga bị cáo buộc đưa quân đến sát biên giới để uy hiếp Kiev. Một số hãng tin của Mỹ gợi ý rằng khả năng xảy ra tấn công quân sự “sẽ gia tăng khi thời tiết trở nên lạnh hơn”.

Ông Reznikov cho biết: “Hiện có 41 tiểu đoàn chiến thuật quanh Ukraine và ở bán đảo Crimea. Ước tính tổng quân số có thể được huy động để làm leo thang căng thẳng là 94.300 người".

Điện Kremlin từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine. Phát biểu trước cuộc hội đàm hôm 2/12 với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva sẵn sàng đối thoại với Kiev. “Chúng tôi, như Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, không muốn có bất kỳ xung đột nào”, ông Lavrov khẳng định.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Mátxcơva sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt chưa từng thấy từ tất cả các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu sử dụng quân đội chống lại Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG