Chiến đấu cơ Nga xuất kích bám đuôi máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 của Nga đã xuất kích bám đuôi máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen.

Ngày 3/12, lực lượng kiểm soát không phận Nga phát hiện một số mục tiêu tiếp cận biên giới nước này trên vùng biển trung lập thuộc Biển Đen.

“Để xác định các mục tiêu trên không và ngăn chặn việc biên giới Nga bị xâm phạm, các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 đã xuất kích”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. “Mục tiêu được xác định là máy bay trinh sát RC-135 và CL-600 Artemis của quân đội Mỹ. Các máy bay Nga sau đó đã áp tải máy bay Mỹ qua Biển Đen. Khi các máy bay Mỹ rời khỏi khu vực, chiến đấu cơ Nga đã an toàn trở về căn cứ".

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các chiến đấu cơ của nước này tuân thủ quy tắc quốc tế, và biên giới quốc gia không bị xâm phạm.

Tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/12 cho biết 31 máy bay do thám nước ngoài và 6 máy bay không người lái đã tiến hành trinh sát dọc biên giới Nga trong tuần qua.

Các máy bay chiến đấu của lực lượng phản ứng nhanh phòng không Nga đã xuất kích 2 lần để ngăn máy bay nước ngoài xâm phạm biên giới. Tất cả các chuyến bay do thám của máy bay nước ngoài đều được theo dõi bởi các trạm radar của Nga.

Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG