Gặp đối tác Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ vừa phát biểu thì mất điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Ukraine đã “chìm vào bóng tối” khi đèn tắt đột ngột vì mất điện.

Theo RT, sự cố xảy ra hôm 2/12 trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với người đồng cấp Ukraine - Dmytro Kuleba. Cuộc họp diễn ra bên lề hội nghị hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Stockholm (Thuỵ Điển).

Khi ông Blinken vừa lên tiếng phát biểu và trấn an Ngoại trưởng Kuleba về “cam kết kiên định của Washington đối với chủ quyền Ukraine” thì đèn bất ngờ vụt tắt.

Ông Blinken vừa phát biểu thì đèn vụt tắt. Nguồn: RT

Sau đó, một sự cố tương tự đã xảy ra khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp Tổng thư ký OSCE Helga Schmid và các quan chức khác. Ông Lavrov cho rằng nguyên nhân sự cố là do một quan chức vô tình đụng phải công tắc đèn.

Đèn cũng tắt đột ngột trong cuộc họp của Ngoại trưởng Nga. Nguồn: RT

Cũng trong ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc gặp trực tiếp giữa lúc tình hình quan hệ song phương đang căng thẳng.

Phát biểu trước cuộc hội đàm, ông Lavrov cho biết Mátxcơva sẵn sàng đối thoại với Kiev. “Chúng tôi, như Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, không muốn có bất kỳ xung đột nào”, Ngoại trưởng Nga khẳng định.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken “bày tỏ những quan ngại sâu sắc của Washington và quyết tâm của Mỹ trong việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình, bao gồm cả cam kết hợp tác với các đồng minh châu Âu để áp đặt những biện pháp nghiêm khắc lên Nga nếu nước này có hành động gây hấn với Ukraine.”

Ông Blinken không nói rõ Nga có thể sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt kinh tế nào, chỉ nói rằng “Mátxcơva biết rất rõ những gì sẽ xảy ra”.

Gặp đối tác Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ vừa phát biểu thì mất điện ảnh 1

Hai ông Lavrov (phải) và Blinken (trái) chào nhau trước cuộc hội đàm. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ tới biên giới để uy hiếp nước này. Trong khi Mátxcơva cáo buộc Kiev dựa vào phương Tây để nâng cấp quân đội. Nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang chuẩn bị tấn công quốc gia láng giềng phía Nam.

Mátxcơva coi việc Ukraine tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một mối đe doạ.

Phát biểu trong một sự kiện ở Điện Kremlin hôm 1/12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Mátxcơva sẽ vạch ra các điều khoản để loại trừ khả năng NATO tiến xa hơn về phía Đông và triển khai vũ khí đe doạ gần lãnh thổ Nga.

“Những yêu cầu này cần được biến thành đảm bảo pháp lý vì phương Tây không giữ lời. Mọi người đều biết rằng họ từng hứa sẽ không tiến về phía Đông, nhưng họ đã làm ngược lại. Những lo ngại chính đáng về an ninh của Nga đã bị phớt lờ và tiếp tục bị phớt lờ”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, Điện Kremlin đang làm tất cả những việc cần thiết để bảo vệ biên giới Nga. Nhưng ông Putin khẳng định Nga không gây ra mối đe dọa nào đối với phương Tây.

Gặp đối tác Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ vừa phát biểu thì mất điện ảnh 2

Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp ngày 2/12, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng "chúng tôi sẽ đảm bảo yêu cầu của mình được lắng nghe". "Mối quan tâm chính của chúng tôi là an ninh. Vì vậy, nếu NATO tiếp tục từ chối thảo luận về chủ đề này hoặc những đề xuất của ông Putin thì tất nhiên chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác", ông Lavrov nói.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.