Bình Phước: Bất lực với nhà máy sản xuất phân 'tra tấn' hàng trăm hộ dân nhiều năm qua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cơ sở chứa phân gà, phân lợn tươi quy mô lớn nằm cạnh khu dân cư ở xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) hàng ngày bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc, trong khi cơ quan chức năng cho biết khó đo lường mùi hôi để xác định ô nhiễm.

Những ngày qua, Tiền Phong liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân ở ấp Thuận Hòa (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về một cơ sở chứa phân tươi bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống của nhiều hộ gia đình bị đảo lộn.

Có mặt tại khu vực người dân phản ánh, chúng tôi ghi nhận, khu đất rộng hàng nghìn mét vuông được lợp mái tôn, nằm gần mặt đường Phú Riềng Đỏ, bao quanh là tường rào cao hơn 2m. Đây là cơ sở chứa phân lợn, phân gà tươi thuộc nhà máy sản xuất phân Đồng Phú (Tập đoàn Hùng Nhơn), chỉ cách trụ sở UBND xã Thuận Lợi khoảng 1km, xung quanh khu vực trên có hàng trăm hộ dân đang sinh sống. Đứng cách cơ sở này hơn 300m, chúng tôi vẫn không thể chịu đựng nổi mùi hôi dù đã đeo đến hai chiếc khẩu trang.

Bình Phước: Bất lực với nhà máy sản xuất phân 'tra tấn' hàng trăm hộ dân nhiều năm qua ảnh 1

Cơ sở chứa phân tươi được xây tường rào cao bao quanh Ảnh: Định vị vệ tinh

“Nhiều người nói, ngửi mùi hôi lâu dần sẽ quen. Nhưng gia đình tôi ngửi suốt hai năm nay vẫn không thể quen được. Mùi hôi bốc lên rất nặng, cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi không có một bữa ăn nào ngon miệng", bà N.T.L (ngụ ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi) chia sẻ.

Là người dân sinh sống lâu năm ở ấp Thuận Hòa, bà T.T cho biết, vì không thể chịu được mùi hôi nên gia đình bà đã xây phòng ngủ có máy lạnh. Tuy nhiên, dù phòng ngủ đóng kín, mùi hôi vẫn "tra tấn" người dân.

“Người dân ở đây bức xúc, phản ánh nhiều lần với các ngành chức năng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn không được cải thiện khiến nhiều người nản lòng. Một số hộ chịu không nổi đã rao bán nhà đất để chuyển đi nơi khác”, bà T ngao ngán.

Bình Phước: Bất lực với nhà máy sản xuất phân 'tra tấn' hàng trăm hộ dân nhiều năm qua ảnh 2

Xe bồn chở phân vào nơi tập kết bên trong cơ sở

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Đình Tám, Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú) cho biết, khu đất trên rộng khoảng 2 ha. Tập đoàn Hùng Nhơn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang sử dụng nơi này để chứa phân, phơi phân và đóng gói.

“Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh mùi hôi thối, khó chịu từ trại phân phát tán ra bên ngoài. Không chỉ địa phương mà các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã đến kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp khắc phục, xử lý phù hợp. Lực lượng chức năng rất khó xử lý vì nếu ô nhiễm nguồn nước thì rất dễ đo lường nhưng mùi hôi thì chưa có máy móc nào có thể định lượng để đánh giá có ô nhiễm hay không”, Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi Lê Đình Tám cho biết.

Bình Phước: Bất lực với nhà máy sản xuất phân 'tra tấn' hàng trăm hộ dân nhiều năm qua ảnh 3

Cơ sở chứa phân có quy mô khoảng 2 ha

Người đứng đầu chính quyền xã Thuận Lợi cũng thừa nhận tình trạng phát tán mùi hôi đã xảy ra thời gian dài, không chỉ người dân mà cán bộ địa phương cũng đang phải gánh chịu.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, từ phản ánh của người dân, các ngành chức năng tổ chức đoàn kiểm tra tại nhà máy sản xuất phân Đồng Phú ở xã Thuận Lợi.

Bình Phước: Bất lực với nhà máy sản xuất phân 'tra tấn' hàng trăm hộ dân nhiều năm qua ảnh 4

Trại chứa phân bao quanh là khu dân cư có đông người dân sinh sống

Khi tiến hành kiểm tra nhà máy sản xuất phân Đồng Phú, cơ quan chức năng chưa phát hiện tình trạng ô nhiễm, dù ai cũng ngửi thấy mùi hôi. Do đó, các cơ quan chức năng chỉ đề nghị doanh nghiệp có biện pháp xử lý, hạn chế mùi hôi phát tán ra bên ngoài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

MỚI - NÓNG