TP - Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên lần đầu tiên vào ngày 11/4 tại Washington DC. Đây là cơ chế tiểu đa phương mới nhất, sau Mỹ-Nhật-Hàn, AUKUS, Quad…
TPO - Ngày 13/6, Trung Quốc bắt đầu triển khai chiến dịch tập trận trên biển Hoa Đông, khu vực phía Bắc đảo Đài Loan của nước này, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh tập trận ở Tây Thái Bình Dương.
TPO - Đó là một cuộc chạy đua vũ trang lớn hơn bất cứ điều gì mà châu Á từng chứng kiến – ba siêu cường hạt nhân và một cường quốc đang phát triển nhanh, ba nền kinh tế lớn nhất thế giới và các liên minh hàng chục năm tuổi, tất cả đều tranh giành lợi thế ở một số vùng biển và đất liền có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới.
TPO - Nga và Trung Quốc vừa hoàn thành đợt tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông, trong đó có các bài tập săn ngầm và tấn công tàu chiến, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
TPO - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM) cho biết nước này cùng các đồng minh và đối tác đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận hải quân chung của Nga và Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.
TPO - Quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm, bắn đạn thật trên Biển Hoa Đông, theo một đoạn video được đài truyền hình trung ương CCTV công bố chiều 22/8.
TPO - Đầu tháng này, Tokyo và Washington tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trong các vùng biển gần Nhật Bản, với sự tham gia của 52 máy bay, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực.
TPO - Ngày 9/5, báo chí Nhật Bản đưa tin hai tàu công vụ của Trung Quốc vừa đi vào khu vực lãnh hải của quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, nơi Tokyo đang quản lý nhưng Bắc Kinh cũng có yêu sách và gọi là Điếu Ngư.
TPO - Hải quân Trung Quốc vừa điều 8 tàu chiến do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đi qua eo biển Miyako nằm giữa Nhật Bản để ra Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021 tàu Liêu Ninh được điều đến khu vực này.
TPO - Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần giáp mặt nhau trên biển Hoa Đông, một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc vừa tiết lộ sau khi một vị tướng không quân Mỹ cho biết các máy bay F-35 của Mỹ ít nhất đã một lần chạm mặt với máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc trên vùng biển này.
TPO - Ngày 3/11, quân đội Trung Quốc bắt đầu triển khai đợt tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng và Mỹ cùng Nhật Bản vừa tập trận ở Biển Đông.
TP - Trung Quốc và Mỹ vừa điều tàu sân bay đến Biển Đông và Hoa Đông. Giới phân tích cho rằng, những động thái này cho thấy nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa hai siêu cường gia tăng, trong lúc Bắc Kinh quyết liệt thúc đẩy các yêu sách trên biển và Washington tập trung vào chiến lược đối phó với Bắc Kinh.
"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn làm JASDF mất cân bằng và luôn phải phản ứng, hao mòn máy bay và phi hành đoàn, gây áp lực đào tạo và duy trì áp lực hàng ngày", Peter Layton, một nhà phân tích của Viện Griffith Châu Á ở Australia, nói.
TP - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản đang soạn thảo dự luật mới để đối phó với những tình huống “vùng xám”, nghĩa là những tình huống nghiêm trọng nhưng dưới ngưỡng chiến tranh, mà đối thủ tạo ra ở khu vực quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc, hãng thông tấn JiJi Press của Nhật đưa tin.
TPO - Hội đồng Đại Tây Dương (một tổ chức nghiên cứu quốc tế của Mỹ) vừa xuất bản một chuyên đề mang tựa đề The Longer Telegram đưa ra nhiều chi tiết liên quan đến chiến lược của Mỹ trong việc đối đầu với Trung Quốc, cung cấp những manh mối quan trọng về một đợt bố trí binh lực mới của các lực lượng Mỹ trên khắp khu vực Đông Á.
TPO - Với khoảng 3.300 máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các loại máy bay khác, lực lượng không quân Trung Quốc có số lượng máy bay nhiều gấp đôi so với lực lượng không quân Nhật Bản.
TPO - Mỹ quan ngại trước luật hải cảnh mà Trung Quốc mới thông qua và áp dụng gần đây vì luật này có thể làm leo thang căng thẳng trên biển và bị sử dụng để khẳng định những yêu sách trái luật, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 19/2.
TPO - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nhật Bản hôm nay đã tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc bảo vệ quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, hãng tin Jiji đưa tin.
TPO - Trung Quốc vừa bổ sung một chiếc phao lớn vào mạng lưới giám sát biển nhằm hỗ trợ các hoạt động khẳng định yêu sách của nước này trên biển Hoa Đông, khu vực được mệnh danh là “nghĩa địa của những chiếc phao”.
TPO - Theo National Interest, Tokyo hiện đang xem xét tính khả thi của việc đặt đóng sắm hai "siêu khu trục hạm". Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản ngày càng giống với Hải quân Đế quốc Nhật Bản trước đây, nhưng với quy mô nhỏ hơn. Họ có một hạm đội gồm 154 tàu và vận hành 346 máy bay. Năm 2000, họ là lực lượng hải quân lớn thứ tư thế giới tính theo trọng tải, và có khả năng sẽ chỉ tăng về quy mô.
TP - Giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến quan trọng từ ngày 28 đến 29/10 về kiểm soát khủng hoảng, nhằm ngăn ngừa các hành vi "khiêu khích trên biển và trên không".
TPO - Nhật Bản hôm nay ra mắt một tàu ngầm mới tại xưởng đóng tàu ở Kobe, nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh trên biển trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành xử quyết liệt.
TP - Tokyo hôm qua gửi phản đối ngoại giao đến Bắc Kinh, một ngày sau khi các tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông và tiếp cận một tàu cá của Nhật Bản.
TPO - Nhật Bản sẽ thành lập 3 đơn vị phòng thủ điện tử trên các đảo ở biển Hoa Đông trong thời gian từ nay đến tháng 2/2022 nhằm tăng cường năng lực giám sát và đáp trả hoạt động quân sự của Trung Quốc trên vùng biển này.
TP - Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại TP Thành Đô, thay vì Vũ Hán, nhằm gây thiệt hại lớn cho Washington sau vụ lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị yêu cầu dừng hoạt động. Những diễn biến này được đánh giá là đang đẩy quan hệ hai nước lên mức cấp tính nhất kể từ khi bình thường hóa.