F-35 của Mỹ giáp mặt tiêm kích tàng hình F-20 của Trung Quốc trên biển Hoa Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần giáp mặt nhau trên biển Hoa Đông, một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc vừa tiết lộ sau khi một vị tướng không quân Mỹ cho biết các máy bay F-35 của Mỹ ít nhất đã một lần chạm mặt với máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc trên vùng biển này.
F-35 của Mỹ giáp mặt tiêm kích tàng hình F-20 của Trung Quốc trên biển Hoa Đông ảnh 1

Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc giáp mặt nhau thường xuyên trong giai đoạn quan hệ hai nước căng thẳng

Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Kenneth Wilsbach không đề cập đến thời điểm hai bên đối mặt nhau, nhưng nguồn tin nói với báo SCMP rằng việc này xảy ra thường xuyên hơn trong nửa sau của năm 2020, khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang ở mức cao.

Phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu vũ trụ Mitchell tổ chức, tướng Kenneth Wilsbach nói rằng các máy bay Lockheed Martin F-35 của Mỹ đã ít nhất một lần chạm mặt với các tiêm kích tàng hình Thành Đô J-20 và máy bay cảnh báo sớm Thiểm Tây KJ-500.

“Vẫn còn khá sớm để khẳng định họ định làm gì với J-20, vì thế tất cả những gì chúng tôi thấy là ưu thế trên không”, ông Willsbach nói.

“Chúng tôi thấy rằng họ đang bay khá tốt. Gần đây đã có tiếp xúc khá gần giữa các máy bay J-20 với F-35 trên biển Hoa Đông, và chúng tôi khá ấn tượng với khả năng chỉ huy và kiểm soát J-20”, ông Wilsbach nói.

Ông Wilsbach cũng nói về KJ-500, phương tiện chủ chốt của Trung Quốc trong kiểm soát và cảnh báo sớm trên không trong những năm gần đây.

Được trang bị 4 động cơ phản lực, KJ-500 được chế tạo dựa trên vận tải cơ chiến thuật Y-9. Máy bay này mang theo radar quét điện tử 3 bảng và một mái che cố định trên thân máy bay. Máy bay này có thể quét 360°.

“KJ-500 đóng một vai trò quan trọng trong năng lực tấn công tầm xa của họ. Một số tên lửa không đối không tầm xa của họ được KJ-500 trợ giúp. Gây gián đoạn cho chuỗi tấn công đó là điều khiến tôi quan tâm”, ông Wilsbach nói.

Không có gì ngạc nhiên khi chiến đấu cơ tiên tiến của hai nước gặp nhau trên không. Theo các báo cáo trước đây, các máy bay J-20 đã được biên chế cho chiến khu miền đông của quân đội Trung Quốc, vì thế việc những máy bay này xuất hiện trên biển Hoa Đông là điều có thể dự đoán.

Các chiến đấu cơ F-35A của Không quân Mỹ và F-35B của thuỷ quân lục chiến Mỹ cũng đã được điều đến Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản thông báo hôm 15/3 rằng cả không quân Nhật và Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A để tập trận ở vùng biển ngoài khơi căn cứ quân sự Misawa.

Theo SCMP, Wionews
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.