Có 45 kết quả :

Bước tiến mới quan trọng trong việc phối hợp giữa Trung ương Đoàn và UNFPA

Bước tiến mới quan trọng trong việc phối hợp giữa Trung ương Đoàn và UNFPA

TPO - Trao đổi tại buổi tiếp xã giao Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Matthew David Jackson, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2026 sẽ tháo gỡ nhiều rào cản, tạo bước tiến mới quan trọng trong công tác phối hợp giữa T.Ư Đoàn và UNFPA.
Ý cho Việt Nam vay để nâng cao năng lực dự báo lũ lụt

Ý cho Việt Nam vay để nâng cao năng lực dự báo lũ lụt

TP - Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ý và Chính phủ Việt Nam về các khoản vay ưu đãi cho dự án “Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II” và dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” vừa được ký kết tại Hà Nội. 
Dạy lái xe an toàn cho 60.000 thanh niên

Dạy lái xe an toàn cho 60.000 thanh niên

TP - Ngày 13/3, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Cty Honda Việt Nam ký Bản ghi nhớ phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) và đào tạo lái xe an toàn năm 2016. Theo đó, dự kiến năm 2016 sẽ đào tạo cho 60.000 thanh niên của 47 tỉnh thành trên cả nước.
Tin đọc nhanh ngày 5/10

Tin đọc nhanh ngày 5/10

TP - * Ông Trần Công Chánh làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ngày 4/10, ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị. 
2.900 lao động được sang Hàn Quốc làm việc

2.900 lao động được sang Hàn Quốc làm việc

TP - Ngày 15/4, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa ký lại Biên bản ghi nhớ đặc biệt với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. 
Nông dân nuôi bò Úc

Nông dân nuôi bò Úc

TP - Ông Nguyễn Văn Phước ở xã Mỹ An (Chợ Mới, An Giang) vừa bán con bò Úc nuôi hơn một năm, nặng tới 700 kg, được 65 triệu đồng. “Lời khoảng 36 triệu đồng, bằng hai con bò thường, tính ra nhẹ công chăm sóc”, ông Phước cười tươi.
 Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc mỗi năm gửi về nước hơn 700 triệu USD. Ảnh: Nguyễn Bá Anh

Có thể đưa mỗi năm 10.000 lao động sang Hàn Quốc

TP - Ngày 6/10, vừa trở về từ Hàn Quốc, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, phía bạn rất thiện chí về hợp tác trong lĩnh vực lao động nên hy vọng có thể sẽ được khai thông thị trường lao động vào tháng 12 tới với hơn 10.000 lao động mỗi năm.
Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Thấp thỏm chờ mở cửa

Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Thấp thỏm chờ mở cửa

TP - Vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy Hàn Quốc sẽ mở cửa trở lại tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép mới (EPS). Trong khi đó, Bản ghi nhớ đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc sắp hết hiệu lực (tháng 11/2014). Làm sao “mở cửa” thị trường Hàn Quốc để tạo cơ hội xuất ngoại cho hơn 10.000 lao động/năm đang là bài toán hóc búa.
Cột khói bốc lên nghi ngút từ khu vực xảy ra vụ nổ

Nổ lớn tại một nhà máy quân sự ở Donetsk

TPO - Ngày 20/9, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy quân sự làm rung chuyển thành phố Donetsk, trong bối cảnh chính phủ Ukraine và quân ly khai vừa đồng ý ký biên bản ghi nhớ 9 điểm về kế hoạch hòa bình cho xung đột ở miền đông nước này.