Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chiều ngày 21/12, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao với tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản và thương hiệu UNIQLO Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng, trên tinh thần hợp tác phát triển với sự tham dự của đại diện hai bên.
Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 1

Chiều ngày 21/12, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản và thương hiệu UNIQLO Việt Nam.

Tham dự buổi ký kết, về phía tập đoàn Fast Retailing có sự hiện diện của ông Noriaki Koyama - Head of CEO Office, Tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản; ông Tomoaki Kuroyanagi - CEO office, Tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản; ông Shota Miura - Giám đốc tài chính UNIQLO Việt Nam, bà Phan Hải Ngọc Diệp - Trưởng phòng Nhân sự UNIQLO Việt Nam. Về phía Học viện Ngoại giao có sự góp mặt của TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, cô Nguyễn Thị Thìn - Trưởng Ban Đào tạo cùng các giảng viên và sinh viên Học viện.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 2

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, trên tinh thần hợp tác phát triển với sự tham dự của đại diện hai bên.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Phạm Lan Dung đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các đại diện cấp cao của tập đoàn thời trang Fast Retailing Nhật Bản. Quyền Giám đốc nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi ký kết trong bối cảnh Học viện đang mở rộng chuyên ngành đào tạo, tích cực tìm kiếm cơ hội thực tập và hướng nghiệp cho sinh viên tại các tập đoàn đa quốc gia.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 3

TS. Phạm Lan Dung đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các đại diện cấp cao của tập đoàn thời trang Fast Retailing Nhật Bản.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 4

TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao và ông Noriaki Koyama - Head of CEO Office, Tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đại diện tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản, ông Noriaki Koyama khẳng định vai trò của bản ghi nhớ hợp tác trong việc gắn kết lâu dài mối quan hệ hai bên trong bối cảnh thương mại hiện đại. Ông cho biết, Fast Retailing Nhật Bản là tập đoàn bán lẻ và sản xuất hàng may mặc lớn thứ ba trên thế giới, sở hữu 07 thương hiệu với hơn 3500 cửa hàng trải khắp 27 khu vực, quốc gia, trong đó UNIQLO là thương hiệu lớn nhất, có mặt tại Việt Nam từ 2019. Với mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Học viện, Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam sẽ mở ra cơ hội việc làm, đào tạo cho sinh viên Học viện với mong muốn thế hệ trẻ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 5

Đại diện tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản, ông Noriaki Koyama khẳng định vai trò của bản ghi nhớ hợp tác trong việc gắn kết lâu dài mối quan hệ hai bên trong bối cảnh thương mại hiện đại.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 6

TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao và ông Shota Miura - Giám đốc tài chính UNIQLO Việt Nam cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tiếp nối buổi lễ, ông Tomoaki Kuroyanagi tóm tắt bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản. Theo đó, Fast Retailing Nhật Bản sẽ phối hợp cùng Học viện triển khai chương trình Nhà Lãnh đạo trẻ toàn cầu với mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ và năng động của Học viện. Fast Retailing Nhật Bản cũng cam kết đồng hành cùng Học viện trong việc xây dựng và triển khai môn học Văn hoá kinh doanh Nhật Bản cho sinh viên Học viện. Trong tương lai, Fast Retailing Nhật Bản mong muốn được mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên bằng các chương trình cấp học bổng, thực tập và nghiên cứu khoa học.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 7

Ông Tomoaki Kuroyanagi tóm tắt bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Hải Ngọc Diệp - trưởng phòng Nhân sự UNIQLO Việt Nam nhấn mạnh mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên Học viện được tiếp xúc với ngành công nghiệp thời trang bán lẻ và môi trường làm việc đa quốc gia thông qua chương trình Ứng viên quản lý UNIQLO và chương trình Quản lý toàn cầu với 05 ngày thực tập chuyên sâu tại Nhật Bản. Trong thời gian tới, UNIQLO cũng tiếp nhận sinh viên Học viên tham gia chương trình tuyển dụng, ngày hội việc làm, tham quan công ty và các hoạt động học thuật khác.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 8

Bà Phan Hải Ngọc Diệp - trưởng phòng Nhân sự UNIQLO Việt Nam nhấn mạnh mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên Học viện được tiếp xúc với ngành công nghiệp thời trang bán lẻ và môi trường làm việc đa quốc gia.

Học viện Ngoại giao ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Fast Retailing Nhật Bản và UNIQLO Việt Nam ảnh 9

Tham dự buổi lễ, một số giảng viên và sinh viên Học viện đã giao lưu trực tiếp bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, thể hiện sự mến khách trong không khí thân mật, cởi mở.

Kết thúc buổi lễ, đại diện các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, chính thức mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai bên trong tương lai và tạo điều kiện cho sinh viên Học viện được trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.