Trong danh sách này, địa phương có lao động bỏ trốn ít nhất là Hải Phòng cũng lên tới 245 người. Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động lao động đang làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Tới đây, Bộ LĐ-TB&XH có thể đề xuất Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài với những địa phương có số lao động bỏ trốn nhiều. Những biện pháp này là cơ sở để tiến tới ký Biên bản ghi nhớ bình thường về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hết quý III/2016, có 2.000 lao động tại Hàn Quốc hết hợp đồng về nước. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn vẫn chiếm tới 32,3%, và là quốc gia có số lao động cư trú bất hợp pháp nhiều nhất tại Hàn Quốc.
Nghệ An, Hà Nội đứng đầu lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc
TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố danh sách 15 địa phương có số lao động bỏ trốn nhiều nhất tại Hàn Quốc, gồm: Nghệ An (1.454 người), Hà Nội (948 người), Hải Dương (853 người), Thanh Hóa (823 người), Nam Định (733 người)…
MỚI - NÓNG
Chi tiết về bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 ở Bình Thuận
TPO - Bình Thuận sẽ tổ chức pháo hoa tầm thấp tại khu vực quảng trường biển NovaWorld Phan Thiết với 90 giàn tầm thấp trong 15 phút để chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Bắc Giang bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp sở
TPO - Ngày 26/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Sở Công thương.
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.