Bản tin 8H: Ông Kim Jong Un sẽ hội đàm với Tổng thống Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.
TPO - Hãng thông tấn Tass dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov hôm 22/4 cho biết, phía Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ có mặt ở thủ đô Moscow trong ngày 9/5 để dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước cuối năm 2011.

Chiều tối ngày 22/4, một căn nhà chứa sơn bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều tài sản cùng 3 chiếc xe máy bị thiêu rụi. Theo người dân, khoảng 17h, họ phát hiện khói đen kèm theo ngọn lửa bốc lên từ căn nhà số 593A/1, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TPHCM do bà Lê Thị An làm chủ. Nhiều người dân hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini cùng nhiều dụng cụ chữa cháy tại chỗ chạy đến dập lửa nhưng không thành nên báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 6 huy động 4 xe nước và hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Khoảng một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ điều khiển xe đạp khi đến ngã ba thì va chạm với xe tải và bị cuốn vào gầm. Hậu quả nạn nhân bị nghiền nát hai chân, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 22/4 trên đường Lê Lợi (TP.Huế). Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 75C- 028.21 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường Lê Lợi. Đến đoạn khúc cua ngã ba giao với đường Nguyễn Huệ, xe tải này va chạm với xe đạp do một người phụ nữ khoảng 47 tuổi điều khiển chạy ngược chiều. Ngay khi vụ việc xảy ra, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Sáng 22/4, thông tin từ Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trong lúc nạo vét sông, công nhân đã phát hiện một quả bom nặng 300 kg đoạn qua thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy. Đây là loại bom 500 Bảng Anh, thời kỳ chống Mỹ (1972), có trọng lượng 300kg, dài 2m, đường kính 40 cm và có sức công phá rất lớn. Trưa cùng ngày, quả bom trên được lực lượng chức năng đưa đến khu đất trống thuộc xã Quỳnh Nghĩa  (huyện Quỳnh Lưu) để xử lý.


Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao trả lời về nghĩa vụ thuế liên quan đến việc nhập ô tô phục vụ đoàn cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam bằng ngân sách nhà nước. Theo đó, 2 chiếc xe Pullman Guard S600 do Bộ Ngoại giao nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hay xét miễn thuế khi nhập khẩu. Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục nộp thuế, xe không được lưu thông. 


Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có văn bản đề nghị Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện mức giá kê khai các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Cục Quản lý thị trường cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định; cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Tass dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov hôm 22/4 cho biết, phía Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ có mặt ở thủ đô Moscow trong ngày 9/5 để dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước cuối năm 2011. Theo Tass, trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 22/4 cho biết, Pháp sẽ bồi hoàn cho Nga nếu không bàn giao được cho Moskva 2 tàu chiến Mistral theo một thỏa thuận hiện đang bị đóng băng do cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hollande nói: “Theo những kịch bản khác nhau, hoặc là chúng tôi nhận tiền hoặc là bồi hoàn”. Đây là lời phản hồi trước những bình luận mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tuần trước rằng ông cho qua việc phía Pháp từ chối bàn giao chiếc tàu thứ nhất song hy vọng tiền mà Nga đã bỏ ra sẽ được trả lại. 


Một nguồn thạo tin ngày 22/4 cho biết phiến quân Houthi ở Yemen đã thả bộ trưởng quốc phòng cùng 2 tướng quân đội mà lực lượng này giữ từ cuối tháng 3. Nguồn tin trên khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Mahmud al-Subaihi; anh trai Tổng thống lưu vong Mansour Hadi là Tướng Nasser Mansour Hadi; và Tướng Faisal Rajab đã được trả tự do. Động thái trên diễn ra sau khi liên minh quân sự, do Saudi Arabia đứng đầu, hôm 21/4 tuyên bố chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi, kết thúc giai đoạn đầu của chiến dịch không kích tại Yemen.


Khi đang thực hiện màn nhào lộn trên không, chiếc máy bay bất ngờ rơi xuống một sân bay ở hạt Norfolk, nước Anh khiến 1 phi công thiệt mạng. BBC đưa tin, sự việc xảy ra chiều hôm qua (22/4, theo giờ địa phương). Tại hiện trường, người ta thấy một chiếc máy bay đang bốc cháy với những mảnh vỡ cùng thi thể người phi công. Qua điều tra, cảnh sát xác nhận nạn nhân là ông David Jenkins, khoảng 50 tuổi, người Anh. (Xem chi tiết)


Hôm qua (22/4), một chiếc máy bay của hãng hàng không Skywest Airlines (Mỹ) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở New York do một hành khách bất tỉnh. Máy bay mang số hiệu 5622 của hãng hàng không Skywest Airlines chở theo 75 hành khách khởi hành từ Chicago đi Windsor Locks, Connecticut đã phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Buffalo, New York sau khi phi hành đoàn tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết sẽ điều tra nguyên nhân sự việc.

MỚI - NÓNG