Bản tin 14H: Phát hiện máy bay trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật

Quang cảnh trên nóc tòa nhà. Nguồn: AP.
Quang cảnh trên nóc tòa nhà. Nguồn: AP.
TPO - Một máy bay không người lái loại nhỏ đã được phát hiện trên nóc tòa nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Đài NHK của Nhật Bản, ngày 22/4 đưa tin.

Sau vụ tai nạn chết người, tài xế cuống cuồng lái chiếc xe khách rời khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân nằm trên đường. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 21/4 trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Vào thời điểm trên, anh Kiều Văn Dũng (quê huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 30X1-8529 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng. Khi đến ngã tư Phạm Văn Đồng – Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), xe máy của anh Dũng bất ngờ va chạm với một xe khách màu trắng (chưa rõ BKS) đi cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Dũng tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sau tiếng nổ lớn, căn nhà bốc cháy như đuốc. Không chỉ thiêu rụi ngôi nhà, ngọn lửa còn lan sang đường dây điện. Vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 1h hôm nay (22/4), tại căn nhà của ông Huỳnh Văn Tuấn ở ấp 17, xã Khánh An (U Minh, Cà Mau). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, nhà ông Tuấn phát hỏa sau một tiếng nổ lớn. Do căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy lại nằm dưới mạng điện lưới quốc gia nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, nhấn chìm căn nhà trong biển lửa. Ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra vào khoảng 130 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Trong trận mưa kèm gió to đêm 21/4, một cây xà cừ cổ thụ có đường kính thân khoảng 80cm bị bật gốc, đổ chắn ngang đường. Một nữ sinh viên đi xe máy qua khu vực đúng lúc cây đổ, bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 21/4, tại khu vực đầu ngõ 33 phố Tạ Quang Bửu. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Bách Khoa đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sinh viên bị thương được xác định là Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1995, trú tại Móng Cái, Quảnh Ninh), hiện đang là sinh viên trường Đại học Đại Nam. Sáng nay, 22/4, nữ sinh này đã xuất viện. (Xem chi tiết)


Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/4), giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng khi mối lo Hy Lạp vỡ nợ càng trở nên hiện hữu hơn, các nhà đầu tư mua vàng để làm kênh đảm bảo. Trong khi đó, giá dầu thô lại giảm sau gần 1 tuần tăng. Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,06 – 35,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,02 – 35,12 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 10.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua. (Xem chi tiết)


Một máy bay không người lái loại nhỏ đã được phát hiện trên nóc tòa nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Đài NHK của Nhật Bản đưa tin. Máy bay trên do nhân viên tòa nhà phát hiện vào sáng 22/4. Máy bay có chiều dài 50cm, được bọc ngoài bằng một lớp vải màu xanh, sử dụng quạt bốn cánh và được trang bị một camera.  Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản là một tòa nhà năm tầng, phía trên có sân bay hiện đại. Đây là nơi Thủ tướng Shinzo Abe làm việc trong ngày và cách Dinh Thủ tướng khoảng 15 phút đi bộ.


Phiến quân Taliban tại Afghanistan ngày 22/4 tuyên bố sẽ phát động cuộc “tấn công mùa Xuân” năm nay từ ngày 24/4. Theo đó, Taliban sẽ tiến hành các vụ tấn công trên khắp quốc gia Tây Nam Á này trong bối cảnh lực lượng nước ngoài do Mỹ cầm đầu đang rút dần khỏi tiền tuyến. Năm nay cũng sẽ là năm đầu tiên lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu với phiến quân mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của lực lượng tác chiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Ngày 21/4, sau khi liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tuyên bố kết thúc chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, Tổng thống nước này Abd-Rabbu Mansour Hadi đã lên tiếng hoan nghênh sự hỗ trợ của liên quân. Phát biểu trên truyền hình vài giờ sau thông báo trên, Tổng thống Hadi nêu rõ ông đại diện cho nhân dân Yemen "cảm ơn và đánh giá cao" các đồng minh Arab và Hồi giáo cũng như các đối tác của Yemen trong liên quân vì đã hỗ trợ "tính hợp pháp" của mình.


Việc dỡ bỏ càng sớm càng tốt các biện pháp chống lại Iran là nằm trong lợi ích quốc gia của Nga. Đó là phát biểu biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong cuộc phỏng vấn tuần san báo Armenty Fakty hôm  21/4. Theo Ngoại trưởng Lavrov, hiện khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang chứng kiến thời kỳ bất ổn nghiêm trọng bắt nguồn từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và xung đột sắc tộc. Tình hình ngày càng xấu đi đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với sự ổn định quốc tế, xâm phạm lợi ích của nhiều quốc gia trong đó có Nga. Chính vì thế, Nga tin rằng việc sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ là nút thắt gỡ bỏ được những vấn đề phức tạp của khu vực.


Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 21/4, tuyên bố Washington đã gửi “những thông điệp rất thẳng thắn” tới Iran cảnh báo nước này không chuyển vũ khí tới Yemen, điều có nguy cơ đe dọa lưu thông hàng hải trong khu vực. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Hardball của kênh MSNBC, ông Obama khẳng định: “Các tàu của họ đang ở vùng biển quốc tế. Có lý do để chúng tôi duy trì các tàu của mình ở Vịnh Persian, để đảm bảo mục tiêu tự do hàng hải. Chúng tôi đã nói với họ rằng ‘nếu họ chuyển vũ khí cho các phe phái ở Yemen, điều đó có thể đe dọa lưu thông hàng hải. Và đó là một vấn đề. Chúng tôi không gửi cho họ những thông điệp mơ hồ, mà là những thông điệp rất thẳng thắn về vấn đề này."

MỚI - NÓNG