Bản tin 20H: Ông Lavrov tiết lộ IS là 'mối đe dọa lớn nhất của Nga'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov Nguồn: AFP.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov Nguồn: AFP.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/4 đã tuyên bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga chứ không phải các cường quốc khác. Tuyên bố này đưa ra sau trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Nga khi được hỏi ông coi Trung Quốc, IS, NATO hay Mỹ là những mối đe dọa lớn nhất.

Đêm qua, 21/4, một trận lốc kèm theo mưa to đã xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La gây lũ ống làm một cháu bé 7 tuổi bị mất tích. Khi thấy mưa lớn, anh Lầu A Lâu, dân tộc Mông đã dắt hai con sang nhà ông chú bên bờ suối để tránh mưa lũ. Khi đưa cháu Lầu Thị Mộng, 7 tuổi sang bên suối trước và quay lại đón cháu thứ hai thì cháu Mộng lại bám theo bố và bị nước cuốn trôi. 


Ngày 22/4, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, lãnh đạo huyện cùng các cơ quan, ban, ngành đang làm việc khẩn trương để đưa 3 lao động tử vong do ngạt khí gas ở CHLB Nga về nước an táng. Theo ông Phan Văn Gòn, 3 nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 1972), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) cùng trú tại xóm 8, xã Bắc Trạch và Nguyễn Hồng Thái (SN 1970) thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch. Ngoài ra còn một nạn nhân khác quê gốc Nghệ An chưa rõ danh tính. (Xem chi tiết)


Chiều 22/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc-Nam đến địa điểm trên đã đâm vào dải phân cách khiến xe lật giữa quốc lộ làm 7 hành khách bị thương. Xe khách giường nằm biển kiểm soát 34B-000.16 do tài xế Lương Xuân Thủy (35 tuổi, trú tại Hải Dương) điều khiển, chở theo 9 người gồm hành khách và nhà xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Dương. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân gần đó đã tiếp cận hiện trường phá cửa đưa những người trong xe ra ngoài. 


Lo kẹt xe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân, nên lực lượng chức năng vẫn chưa cấm lưu thông vào các tuyến đường trung tâm TP HCM để phục vụ lễ 30/4 như thông báo trước đó. Thay vào đó, việc cấm xe sẽ được thực hiện vào một số thời điểm và vị trí nhất định chứ không cấm hoàn toàn. Có thể việc cấm xe sẽ thực hiện từ ngày 24/4 trong thời gian từ 20h – 2hg, còn ngày 26/4 và 30/4 sẽ cấm từ 5h – 12h để phục vụ công tác lễ hội.


Ngày 22/4, công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã phục kích, bắt quả tang đối tượng Phan Đình Vinh (sinh năm 1970, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép 25 bánh cần sa. Ngoài ra, Công an còn thu giữ thêm 1 xe ô tô, 1 con dao, 3 điện thoại di động. Theo khai nhận ban đầu, số ma túy trên đang được đối tượng vận chuyển xuống thành phố Vinh để tiêu thụ trên địa bàn Nghệ An và Quảng Bình. (Xem chi tiết)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/4 đã tuyên bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga chứ không phải các cường quốc khác. "Tôi tin rằng IS chính là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi vào thời điểm này," ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Nga khi được hỏi ông coi Trung Quốc, IS, NATO hay Mỹ là những mối đe dọa lớn nhất.

Liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu tiếp tục ném bom nhằm vào phiến quân Houthi ở thành phố lớn thứ 3 của Yemen Taiz, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố kết thúc chiến dịch không kích ở quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập này.
Theo BBC, liên quân đã tiến hành các cuộc không kích sau khi căn một cứ của đơn vị quân đội trung thành với Tổng thống Mansour Hadi Abdrabbuh ở ngoại ô Taiz bị đánh chiếm. Các cuộc không kích cũng được báo cáo tiến hành tại thành phố Aden, thành phố Huta- thủ phủ tỉnh Lahj và thị trấn Daleh. (Xem chi tiết)
Tổ chức IS ngày 21/4 đã kêu gọi những phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Australia. Trong đoạn băng ghi hình dài 12 phút tung lên mạng internet tối 21/4, một chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) có tên là Abu Khaled al-Cambodi lên tiếng kích động các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Australia thực hiện các cuộc tấn công “kiểu sói đơn độc” và tiến hành những hành động chống phá chính phủ. Hiện giới chức Australia chưa xác thực độ tin cậy của đoạn băng.

Bộ Tư pháp Hà Lan, ngày  22/4 cho biết các điều tra viên của họ đã thu hồi được nhiều mảnh thi thể cũng như hành lý của các nạn nhân từ hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine, khi tiến trình điều tra được nối lại.
 Các điều tra viên cho biết họ đã thu hồi được khoảng 50 mét khối mảnh vỡ máy bay cũng như một số vật dụng cá nhân bao gồm cả đồ trang sức, hộ chiếu, ảnh, đồng thời họ đã chuyển toàn bộ những gì thu được tới thành phố Kharkov trước khi đưa về Hà Lan. 

Một sỹ quan cảnh sát cao cấp Ấn Độ cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một trận bão tràn vào các quận Purnia và Madhepura, thuộc bang Bihar, miền Đông nước này đêm 21/4. Chính quyền bang Bihar đã bắt đầu tiến hành các hoạt động cứu hộ tại hai quận trên từ sáng 22/4, đồng thời các quan chức cấp cao đã nhanh chóng đến khu vực có bão để chỉ đạo công tác cứu hộ. Thống đốc bang Bihar Nitish Kumar công bố bồi thường cho mỗi gia đình có người thiệt mạng là 400.000 rupee (tương đương 8.000 USD).
MỚI - NÓNG