Bản tin 8H: Nga phản đối thiết lập vùng cấm bay tại Syria

Đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh Reuters.
Đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh Reuters.
TPO - Đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 19/2 tuyên bố phản đối đề xuất thiết lập vùng cấm bay tại Syria. Theo ông Churkin, trong điều kiện khi các nước vẫn đang tiến hành các cuộc không kích tại Syria thì đề xuất này là không phù hợp. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (20/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ (bao gồm cả khu vực Hà Nội), hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6; biển động. Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa.


Tối 19/2, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố số đường dây nóng tiếp nhận thông tin trực tiếp đến Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong thời gian triển khai thiết lập tổng đài điện thoại chính thức với đầu số ngắn và dễ nhớ, Văn phòng Thành ủy sử dụng số điện thoại của đường dây nóng tiếp nhận thông tin trực tiếp đến Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng là số 0888 247 247. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 16h30 ngày 19/2, tại kho chứa mực, ngư lưới cụ ở số 296, đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá đã xảy ra vụ cháy lớn. Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Theo ông Lê Thanh Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 kho chứa hàng là mực khô, kho lạnh cùng một số ngư lưới cụ. Trước mắt, chưa thống kê được thiệt hại về số tài sản, nhưng theo nhận định thì ước thiệt hại lên đến cả chục tỷ đồng vì cả 3 cơ sở trên đều có kho chứa hàng với số lượng rất lớn.

Ngày 19/2, bác sĩ Lê Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM - cho biết, tính đến tháng 1/2016, bệnh viện đã tiếp nhận 33 hồ sơ xin thực hiện mang thai hộ. Trong đó, chỉ 19 hồ sơ được chấp nhận đồng ý hoàn thành thủ tục để tiến hành mang thai hộ. Và có 16 trường hợp chính thức thực hiện quy trình, kết quả có 9 trường hợp thực hiện mang thai hộ thành công. Hiện tất cả 9 người mang thai hộ đang trong thai kỳ, chưa có ca nào sinh em bé.
Đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 19/2 tuyên bố phản đối đề xuất thiết lập vùng cấm bay tại Syria. Theo ông Churkin, trong điều kiện khi các nước vẫn đang tiến hành các cuộc không kích tại Syria thì đề xuất này là không phù hợp. Trước đó hôm 17/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố ủng hộ ý tưởng thành lập vùng cấm bay ở Syria và cho rằng điều này có lợi cho người dân thành phố Aleppo và các vùng lân cận của Syria. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria nói rằng, đề nghị của bà Merkel nhằm thiết lập một vùng cấm bay ở phía bắc của Syria là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm hỗ trợ khủng bố.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rằng việc Nga dự kiến bán các máy bay chiến đấu cho Iran sẽ vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc nhằm vào Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner hôm 18/2 cho biết việc Nga chuyển giao cho Iran các chiến đấu cơ Sukhoi-30, được đánh giá là tương đương với loại máy bay ném bom F-15E của Mỹ, cần có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Toner chỉ rõ máy bay Sukhoi thuộc danh mục "máy bay chiến đấu" theo quy định của Liên hợp quốc về vũ khí thông thường và việc bán các máy bay này cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an "trên cơ sở từng trường hợp."

Ngày 19/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chắc chắn các tay súng người Kurd ở Syria đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu cách đây 2 ngày tại thủ đô Ankara khiến 28 người thiệt mạng. Theo Tổng thống Erdogan, các tay súng thuộc nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) và Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) ở Syria là thủ phạm vụ tấn công nhằm vào đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara. Vụ khủng bố xảy ra đêm 17/2, một quả bom nổ ở Cankaya, khu vực nằm ngay trước một toà nhà của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ gần trụ sở quốc hội nước này ở Ankara trong khi đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ dừng trước một cột đèn tín hiệu giao thông.
Thỏa thuận nhằm giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được sự ủng hộ của tất cả 28 nhà lãnh đạo các nước thành viên. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 19/2 thông báo trên mạng Twitter: “Đã xong. Tất cả đều ủng hộ giải pháp mới cho vấn đề Anh ở lại EU. Một số nhà lãnh đạo EU cũng nói rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận về một gói các biện pháp để cải cách mối quan hệ của Anh với EU tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ).
Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra ngày 19/2 tại một khu chợ ở vùng Cực Bắc Cameroon, giáp với Nigeria. Trong số thiệt mạng có hai đối tượng tấn công. Theo các nguồn tin an ninh, hai thanh niên đã trà trộn vào khu chợ và kích hoạt thiết bị nổ mang theo mình. Giới chức địa phương cho biết số thương vong có thể thay đổi. Hiện chưa có nhóm nào nhận đã tiến hành vụ tấn công này.
MỚI - NÓNG