Bản tin 14H: Nga sắp triển khai lính dù tại Crimea

Lính dù tập luyện ở Ryazan, miền Trung nước Nga. (Nguồn: Sputniknews)
Lính dù tập luyện ở Ryazan, miền Trung nước Nga. (Nguồn: Sputniknews)
TPO - Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ngày 18/2 cho biết trong hai năm 2017-2018, nước này sẽ tái bố trí một tiểu đoàn thuộc các lực lượng lính dù nước này tại bán đảo Crimea, sau đó đơn vị này sẽ chuyển thành trung đoàn từ năm 2020.

Chiều 17/2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có buổi làm việc và chỉ đạo đối với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM, đặt yêu cầu trong vòng ba tháng tới, Công an TP phải kéo giảm rõ rệt tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm, cướp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định sự chỉ đạo và đặt yêu cầu của Thường vụ Thành ủy đối với Công an TP không phải là vấn đề bất ngờ, nhằm góp phần đảm bảo xây dựng một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là một TP đáng sống, có chất lượng sống tốt. (Xem chi tiết)


Liên quan đến tình trạng nhiều xe ôtô khi tham gia lưu thông trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây bị ném đá trong thời gian vừa qua, ngày 19/2, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, ngay từ khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác, VECE đã chủ động lắp đặt các hàng rào chống vật rơi trên tất cả các vị trí cầu vượt để hạn chế sự xâm hại ngoại vi; đồng thời liên tục tổ chức tuần tra các vị trí cầu vuợt trên đường cao tốc.


Khoảng 8h hôm nay (19/2) tại phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người dân tại khu nhà 72 Thợ Nhuộm bất ngờ nghe nhiều tiếng động lớn. Một ngôi nhà bị biến dạng do khối lượng lớn bê tông, cốt pha xây dựng rơi từ tầng 8 toà nhà bên cạnh xuống. Căn nhà bị hư hỏng là nhà cấp bốn, được lợp bằng mái tôn nên bị khối bê tông xuyên thủng, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng. Các nhân chứng cho biết thời điểm đó chỉ có một người đang thay quần áo trong nhà, rất may chỉ bị xây xát nhẹ. (Xem chi tiết)


Mấy ngày gần đây trên sông Đà Rằng (đoạn qua phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), hàng chục bao tải chứa xác vịt buộc chặt và được thả trôi trên sông. Người dân lo ngại, việc vứt xác gia cầm bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm cho dịch bệnh có thể lây lan. Do con sông đi qua nhiều huyện và xã nên rất khó xác định được nguồn gốc của các bao tải đó được thả từ đâu.


Khoảng 22h ngày 18/2, ông Trầm Văn Thành (SN 1963, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thả lưới trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch) đã câu được một con cá Sủ vàng đặc biệt quý hiếm, nặng 3,2 ký, dài 60 cm. Hiện cá đã chết, ông Thành đã cho cấp đông và trông giữ nghiêm ngặt. Hiện gia đình ông Thành đã nhờ đến chính quyền địa phương bảo vệ và chờ thương lái đến mua con cá trên. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ngày 18/2 cho biết trong hai năm 2017-2018, nước này sẽ tái bố trí một tiểu đoàn thuộc các lực lượng lính dù nước này tại bán đảo Crimea, sau đó đơn vị này sẽ chuyển thành trung đoàn từ năm 2020. Nguồn tin nói rằng Tiểu đoàn nhảy dù-tấn công thuộc Sư đoàn 7 sẽ được bố trí tại thành phố Dzhankoi, cách không xa một trung đoàn không quân. Hiện nay, nhóm tiểu đoàn chiến thuật của Sư đoàn nhảy dù 98 đang đóng quân tại đây.


Bộ hạ tầng cơ sở Ukraine ngày 18/2 đã giải thích tuyên bố cùng ngày của nhà chức trách các nước châu Âu về việc cho phép các hãng hàng không bay qua vùng trời Crimea. Kiev nhấn mạnh, vùng trời và vùng biển khu vực này vẫn đóng cửa, đồng thời phủ nhận thông tin cho phép các hãng hàng không khôi phục những chuyến bay trên bầu trời Crimea.


Giới chức quân đội Hàn Quốc ngày 18/2 tiết lộ cuộc tập trận thường niên sắp tới với Mỹ sẽ “lớn chưa từng có”. Cuộc tập trận kể trên được coi là một hành động răn đe sau khi Triều Tiên liên tiếp tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch và tiến hành phóng tên lửa vừa qua. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết khoảng 15.000 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên Giải pháp Then chốt (Key Resolve) và Đại bang non (Foal Eagle) trong tháng 3. Quân số này nhiều gấp bốn lần so với 3.700 binh sỹ tham gia cuộc tập trận này năm ngoái. (Xem chi tiết)


Ngày 19/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành thêm nhiều "vụ phóng vệ tinh", vốn bị phương Tây coi là vỏ bọc của các vụ thử lên lửa đạn đạo, đồng thời coi hoạt động thám hiểm không gian vũ trụ là một "mục tiêu chiến lược". Ông Kim Jong-un đã nêu bật sự cần thiết phải phóng thành công nhiều vệ tinh hơn nữa.

MỚI - NÓNG