Bản tin 8H: Nga kiện Ukraine, quyết đòi 3 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Bộ này đã chính thức đệ đơn lên Tòa án Tối cao London (Anh) kiện Ukraine đã không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Moskva.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (18/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng chiều và tối mai (19/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội). Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 20/02, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, trời lạnh. (Xem chi tiết)


Trong Quốc hội (QH) khóa XIV tới đây, dự kiến chỉ còn 10 đại biểu là doanh nhân. Việc giảm gần 4 lần này đã gây ra nhiều băn khoăn tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Theo ông Cao Sĩ Kiêm (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam), Khóa XIII chúng ta đưa vào quá nhiều người chủ doanh nghiệp nên đôi khi họ chỉ phục vụ cho bản thân doanh nghiệp đó, chứ chưa hẳn đã phục vụ cho cộng đồng. Thậm chí như QH khóa XIII, nhiều chủ doanh nghiệp vào nghị trường đã làm ảnh hưởng đến uy tín của QH, trong đó có hai người đã bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội vì có những vi phạm pháp luật. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do liên bộ Y tế- Tài chính ban hành. Theo đó, giá viện phí mới sẽ được điều chỉnh tăng thêm từ 30% vào ngày 1/3 khi cộng thêm chi phí phụ cấp phẫu thuật thủ thuật và phụ cấp trực.


Vào khoảng 20h ngày 17/2 tại đoạn ngã 5 An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội (đoạn đối diện khách sạn Sofitel), một cô gái trẻ chặn đầu xe ô tô Mercedes do một cô gái khác cầm lái. Cô gái trẻ cầm gạch đập liên tiếp vào kính xe khiến người điều khiển xe hoảng loạn. Chứng kiến sự việc, một số cán bộ chiến sĩ CSGT số 2 và lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt giải quyết vụ việc. Một lãnh đạo đội CSGT số 2 (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đánh ghen. Tất cả các đối tượng liên quan đến vụ việc đều đã được đưa về công an phường Yên Phụ giải quyết.


Cuộc họp trước Tết Nguyên đán Bính Thân với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đã chốt phương án xử lý xác cá thể rùa Hoàn Kiếm (cụ rùa) là bảo quản lâu dài. Tuy nhiên, cách bảo quản như thế nào vẫn chưa rõ. Theo PGS.TS Hà Đình Đức, các nhà khoa học đã đề xuất ba phương án là bảo quản ướt (ngâm xác rùa trong hóa chất), bảo quản khô hoặc làm tiêu bản. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ chờ đợi các cuộc nói chuyện "rất nghiêm túc" với Trung Quốc về việc quân sự hóa Biển Đông sau những thông tin cho rằng Bắc Kinh đã triển khai trái phép tên lửa đất đối không tiên tiến tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hình ảnh vệ tinh dân sự của hãng ImageSat International cho thấy 2 khẩu đội tên lửa gồm 8 bệ phóng và một hệ thống rađa đã được bố trí trên hòn đảo này. Một quan chức Mỹ cho biết các tên lửa này, được triển khai vào tuần trước, dường như là hệ thống phòng không HQ-9 có tầm bắn 200km, có thể đe dọa bất cứ máy bay nào bay gần đó.


Các chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã phải xuất kích sau khi hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Không quân Nga bay vào “khu vực lợi ích” của Vương quốc Anh. Sự việc xảy ra vào hôm qua 17/2, khi hai máy bay ném bom Tu-160 của Không quân Nga đã vào “khu vực lợi ích” và được cho là đang tiến về phía không phận Anh. Không quân Hoàng gia Anh đã ngay lập tức điều động các chiến đấu Typhoon xuất kích để chặn hai máy bay ném bom Tu-160. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Bộ này đã chính thức đệ đơn lên Tòa án Tối cao London (Anh) kiện Ukraine đã không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Moskva. Người bảo vệ quyền lợi của Nga tại tòa này là công ty luật quốc tế Cleary Gottlieb Steen&Hamilton. Bộ trưởng Siluanov cho biết đơn kiện yêu cầu Ukraine thanh toán 3 tỷ USD trái phiếu mà Nga đã mua của Ukraine từ năm 2013 và bồi thường các án phí cho Nga.


Ít nhất 28 người chết, hơn 60 người khác bị thương trong vụ đánh bom khủng bố xảy ra chiều tối 17/2 tại thủ đô Ankara. Phó Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết, vụ tấn công xảy ra lúc 16h31 ngày 17/2 (giờ địa phương, tức 23h30 giờ Hà Nội), khi một chiếc xe chứa bom được kích nổ nhằm vào một đoàn xe quân sự đang chở quân nhân. Vụ tấn công gây ra một tiếng nổ lớn, sau đó là một cột khói lớn bốc lên gần tổng hành dinh quân đội Thổ Nhỹ Kỳ và trụ sở Quốc hội ở Ankara. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG