Bản tin 20H: Lại đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người chết

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chỉ không đầy 24 giờ sau vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara làm 28 người thiệt mạng, một vụ nổ khác cũng nhắm vào mục tiêu đoàn xe quân sự đã xảy ra tại miền Đông Nam nước này làm ít nhất 7 người chết, nhiều người bị thương.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng A92 trong nước sẽ được giảm 961 đồng/lít, xuống còn không quá 13.752 đồng/lít. Cũng theo quyết định này, giá bán lẻ xăng sinh học E5 giảm 942 đồng/lít, xuống còn khoảng 13.321 đồng/lít. Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cũng được lệnh giữ nguyên giá bán đối với các mặt hàng dầu. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 251/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020". Tổng nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 là rất lớn, khoảng 39,5 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ.


Ngày 18/2, hơn 300 người dân thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam đã đồng loạt kéo lên UBND xã này để phản đối việc xây dựng hồ chứa nước mặn phục vụ việc nuôi tôm. Theo phản ánh của người dân thôn Long Thạnh, trước khi triển khai dự án Bể chứa lắng nước mặn phục vụ cho vùng nuôi tôm bền vững tại địa phương, ngày 5/11/2015, UBND xã Tam Tiến đã tiến hành họp dân, nhưng người dân không đồng ý cho triển khai dự án. Theo người dân nếu làm hồ chứa nước mặn trên cát với diện tích hơn 6ha sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây nhiễm mặn, sạt lở đất, ảnh hưởng rừng phòng hộ chắn gió… nên người dân kiên quyết không cho triển khai thực hiện. (Xem chi tiết)


Chiều 18/2, Thượng tá Nguyễn Văn Vi, Phó Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân​ Võ Tấn Sơn (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1983) tử vong chiều 17/2 tại khu Suối Cụt, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk. Trước đó, sáng 17/2, có 5 người rủ nhau đi đào cống dẫn nước để tưới càphê tại đập Suối Cụt, thuộc thôn 6, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk. Đến 14 giờ cùng ngày, bờ đất tại khu vực các nạn nhân đang đào bất ngờ đổ ụp xuống vùi lấp cả 5 người. 3 người thoát nạn, còn anh Sơn và anh Lĩnh tử vong.


UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến năm 2025, định hướng năm 2030. Theo đó, đến năm 2030 tổng quân số dự kiến của lực lượng này khoảng 6.500 người. 58 vị trí với trên 285.000 m2 đất được quy hoạch để xây dựng hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó là việc phát triển, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ đô chính quy, tinh nhuệ. Cụ thể, trong giai đoạn 3 của đề án (năm 2026-2030), thành phố sẽ mua một máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ và một máy bay chữa cháy. Tổng kinh phí dự kiến của đề án trên 11.500 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Mảnh vỡ kim loại dài hơn 3 m, rộng một đầu gần 2 m, đầu còn lại 1,5 m, bên trong chứa xốp được ngư dân phát hiện trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển Khánh Hòa. Chiều 18/2, ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin ngư dân xã Đại Lãnh tìm thấy vật thể lạ trên biển, nghi mảnh vỡ máy bay và đang phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện ghi nhận, khám nghiệm để có kết quả xác thực. (Xem chi tiết)


Ngày 18/2, Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố sẽ trả đũa các thủ phạm gây ra vụ đánh bom kinh hoàng giữa thủ đô Ankara khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Vụ tấn công đẫm máu xảy ra vào khoảng 16h31 ngày 17/2 (giờ địa phương) khi một chiếc xe chứa đầy bom được kích nổ nhằm vào một đoàn xe quân sự đang chở quân nhân. Địa điểm xảy ra vụ việc gần tổng hành dinh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và trụ sở Quốc hội ở Ankara. (Xem chi tiết)


Chỉ không đầy 24 giờ sau vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara làm 28 người thiệt mạng, một vụ nổ khác cũng nhắm vào mục tiêu đoàn xe quân sự đã xảy ra tại miền Đông Nam nước này làm ít nhất 7 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra trên đường cao tốc nối liền Diyarbakir, thành phố lớn nhất miền Đông Nam nơi tập trung đông người Kurd, với quận Lice, và cả 7 nạn nhân đều là quân nhân.


Phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Indonesia đang chuẩn bị tiến hành tấn công khủng bố nước này bằng cách đầu độc chất cyanide trong thực phẩm, theo giới chức Indonesia. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh Indonesia,  Luhut Pandjaitan cảnh báo rằng những kẻ khủng bố Hồi giáo IS đang nhắm mục tiêu đặc biệt vào nguồn thực phẩm cho cảnh sát và quân đội nước này trong nỗ lực gây mất ổn định quốc gia. (Xem chi tiết)


Cục An toàn giao thông Úc (ATSB) đã đưa ra kết luận mới nhất về sự biến mất của chiếc Boeing 777 cách đây hai năm với 239 người trên khoang. Theo đó, các nhà điều tra sẽ kết luận “phi công nổi loạn” cố tình đâm rơi máy bay là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn nếu cuộc điều tra không đạt được kết quả trước hạn chót. Giả thuyết này từng được mang ra thảo luận cách vài giờ sau khi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất với 239 người trên khoang. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.