Bản tin 14H: Tổng thống Mỹ sẽ thăm Cuba sau 80 năm

Ông Barack Obama sẽ là tổng thống Mỹ thứ hai thăm Cuba khi còn tại vị. Ảnh: AP
Ông Barack Obama sẽ là tổng thống Mỹ thứ hai thăm Cuba khi còn tại vị. Ảnh: AP
TPO - Một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Cuba trong tháng 3. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Cuba trong hơn 80 năm qua. 15 tháng trước, Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Raul Castro của Cuba cam kết rằng hai nước sẽ mở các kênh ngoại giao.

Khoảng 9h hôm nay (18/2), một chiếc xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may là khi xảy ra cháy, tài xế đã phát hiện và tấp xe vào làn khẩn cấp để tiến hành dập lửa. Toàn bộ hành khách trên xe nhanh chóng được sơ tán ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều đến hiện trường để dập tắt đám cháy và phân luồng giao thông. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h hôm nay (18/2) tại bến cảng du lịch Sông Hội, phường Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam), ca nô du lịch mang số hiệu QNa 0886 bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ chiếc ca nô. Nhận được tin báo, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh nên chiếc ca nô QNa 0886 đã bị thiêu rụi và chìm. Ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 18/2, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Thiên Ân (36 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Rạng sáng hôm trước, hàng chục chiến sĩ Công an Bình Thạnh đến căn nhà trên đường Điện Biên Phủ (phường 17) khi nhận được tin Ân đang đánh đập mẹ già. Do lên cơn "ngáo đá", Ân lấy ghế và ổ khoá đánh mẹ 72 tuổi khiến cảnh sát phải phá cửa vào giải cứu. Bà lão được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở 2 tay và chảy máu đầu.


Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết trong thông cáo hôm qua rằng hai người trên bị chặn lại sau khi đáp chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Metro, thành phố Detroit, bang Michigan hôm 12/2. Khi hai người khai báo khác nhau về số tiền mà họ mang theo vượt quá mức quy định 10.000 USD, giới chức đã nảy sinh nghi ngờ và kiểm tra hành lý. Họ phát hiện 93 cọc tiền gồm các tờ 100 USD giả với tổng trị giá là 4,65 triệu USD và 32 cọc tiền VND giả.


Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/2 đã cảnh báo Trung Quốc rằng nước này cần tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Haye (Hà Lan) dự kiến sẽ được đưa ra trước tháng 5 tới liên quan tới tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Nam và Đông Nam Á, bà Amy Searight cho rằng nước này, EU và các đồng minh như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải sẵn sàng làm rõ rằng phán quyết của PCA phải mang tính ràng buộc và Trung Quốc sẽ phải trả giá nếu không tôn trọng phán quyết trong trường hợp Bắc Kinh thua kiện.


Các quan chức Iraq cho biết nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 17/2 đã bắn hạ một máy bay trực thăng Bell của quân đội Iraq gần khu vực Amriyat al-Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad, làm ít nhất một người thiệt mạng. Máy bay trực thăng này bị súng máy hạng nặng Dushka bắn hạ, khiến 1 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 1 người bị thương. Trước đó, ngày 16/2, một máy bay trực thăng Mi-17 của Iraq đã rơi xuống khu vực phía Nam Baghdad do "lỗi kỹ thuật" làm 9 người thiệt mạng.


Chiến đấu cơ Canada tấn công lần cuối cùng nhằm vào các vị trí Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trước khi rút khỏi chiến dịch không kích của liên minh quốc tế. Các chiến đấu cơ F-18 thực hiện đợt không kích cuối cùng nhằm vào một "vị trí chiến đấu của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở gần Fallujah, Iraq. Rút chiến đấu cơ Canada khỏi chiến dịch không kích IS là cam kết ông Trudeau đưa ra khi tranh cử thủ tướng năm ngoái. Cam kết này được xem như một đòn giáng vào sự thống nhất trong liên minh quốc tế. (Xem chi tiết)


Nửa tháng sau cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa diễn ra hôm 1/2, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đang chứng kiến hàng loạt thay đổi bất ngờ với việc Thượng nghị sỹ Ted Cruz lần đầu tiên vượt tỷ phú Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc bên phía Đảng Cộng hòa, trong khi Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sander cũng bám sát cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Dân chủ.


Một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Cuba trong tháng 3. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Cuba trong hơn 80 năm qua. 15 tháng trước, Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Raul Castro của Cuba cam kết rằng hai nước sẽ mở các kênh ngoại giao. Sau đó Havana và Washington tiến hành hàng loạt cuộc đối thoại ngoại giao, dẫn tới việc mở lại đại sứ quán của Mỹ và Cuba trên lãnh thổ hai nước vào mùa hè năm ngoái và khôi phục tuyến bay thương mại.


Nghị sỹ Lee Chul-woo, thuộc Đảng Thế giới mới cầm quyền tại Hàn Quốc, cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã ra lệnh cho các cơ quan quân sự và tình báo nước này tăng cường chuẩn bị cho các cuộc tấn công, mà ông này gọi là “tấn công khủng bố,” nhằm vào Hàn Quốc. Nghị sỹ Lee Chul-woo cho biết các thông tin trên được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đưa ra tại một cuộc họp khẩn giữa Đảng Thế giới mới và Chính phủ về vấn đề Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".