Bản tin 8H: Bắc Ninh làm rõ nghi vấn Giám đốc Sở GTVT từng thăng tiến 'thần tốc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khẳng định việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, là đúng quy định.

Những ngày qua, báo chí nêu việc ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Ninh, thăng tiến "thần tốc". Ông Hiếu được tuyển dụng từ lãnh đạo doanh nghiệp về làm lãnh đạo phòng và chỉ trong thời gian ngắn đã được bổ nhiệm lãnh đạo Sở GTVT. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định việc tiếp nhận, bổ nhiệm là đúng quy trình và các quy định. Về thông tin ông Nguyễn Minh Hiếu mới được tiếp nhận, bổ nhiệm Phó trưởng phòng 18 ngày đã tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT, Sở Nội vụ Bắc Ninh khẳng định việc này thực hiện đúng quy trình, quy định. Bởi thời điểm bổ nhiệm ông Hiếu làm Phó giám đốc Sở GTVT, không có quy định cán bộ phải kinh qua vị trí trưởng phòng thì mới được bổ nhiệm phó giám đốc sở. Còn tiêu chuẩn lãnh đạo sở phải có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực phụ trách, Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết đây là quy định đối với vị trí giám đốc sở, không phải vị trí phó giám đốc sở. Hơn nữa, ông Hiếu đã có hơn 10 năm quản lý lĩnh vực này khi còn công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông Bắc Ninh nên vẫn bảo đảm yêu cầu.

Bản tin 8H: Bắc Ninh làm rõ nghi vấn Giám đốc Sở GTVT từng thăng tiến 'thần tốc' ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang (phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GTVT cho ông Nguyễn Minh Hiếu. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Ngày 22/11, Thanh tra tỉnh An Giang vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án bến tàu du lịch Tân Châu, do Công ty TNHH MTV Ven Sông Việt Tân Châu làm chủ đầu tư. Dự án có mức đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng, gồm nhà hàng nổi, quán cà phê, khu vui chơi…. Các công trình được xây dựng từ năm 2014 trên diện tích hơn 3.500m2 ở bờ sông Tiền, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu. Kết luận thanh tra xác định, UBND thị xã Tân Châu có những vi phạm, hạn chế khi chưa cập nhật, bổ sung dự án bến tàu du lịch Tân Châu phù hợp quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; thống nhất cho doanh nghiệp thi công khi chưa có giấy phép xây dựng; các hạng mục xây dựng trên đất công viên, công trình công cộng. Về phía Công ty TNHH MTV Ven Sông Việt Tân Châu, doanh nghiệp bị cho rằng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án không đúng thực tế, thực hiện dự án không xin phép xây dựng.


Ngày 22/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước, địa phương này đã có tờ trình thông qua chủ trương dừng thực hiện dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh. Đây là dự án được HĐND tỉnh Bình Phước thông qua chủ trương đầu tư, xây dựng vào tháng 12/2019 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT). Dự án gồm hai tòa nhà cao 15 tầng với tổng mức đầu tư 797 tỷ đồng trên diện tích 45.800m2. Theo dự kiến, dự án được triển khai xây dựng giai đoạn 2020-2022 và khai thác vận hành 2022-2050. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư hiện hành không quy định áp dụng hợp đồng BLT đối với dự án trung tâm hành chính tỉnh, trụ sở Nhà nước. Do đó, việc triển khai xây dựng dự án buộc phải dừng lại.


Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 22/11, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Ngoài ra, trong ngày trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ cháy nhỏ ở Đống Đa; 3 vụ việc không phân loại vụ cháy ở Đông Anh, Hai Bà Trưng. Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 764 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 183 phương tiện, 312 bộ giấy tờ, tước 89 giấy phép lái xe; xử lý 10 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 54 trường hợp vi phạm, trong đó có 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện, bắt giữ và bàn giao 5 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 23/11, miền Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, cao nhất có nơi trên 27 độ C. Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, dông vài nơi. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày 23/11 đến ngày 26/11, dự báo miền Trung có thể xuất hiện mưa dông. Ở miền Bắc, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục kéo dài thời tiết hanh khô. Nhiệt độ ban ngày trong tuần này dao động từ 24-28 độ, độ ẩm khoảng 40-60%. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 11-20 độ. Ngoài ra, thời tiết hanh khô khiến chất lượng không khí Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc những ngày qua ở mức không tốt cho sức khỏe.


Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã ký văn bản thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8/2/2024 đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần. (XEM CHI TIẾT)


Mạng xã hội lan truyền thông tin nữ nhân viên tên L.T.C.T. (trú xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, Thanh Hoá), đang làm việc tại khu du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện Bá Thước, bị nhiễm HIV, lây bệnh cho hàng chục người đàn ông là khách sử dụng dịch vụ. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin trên qua mạng xã hội. Theo ông Công, tin đồn trên mạng xã hội chưa được xác minh. Nữ nhân viên bị nêu tên và hình ảnh trên các trang mạng xã hội là người địa phương đã có chồng, mới sinh con. Cô này có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, vừa điều trị tại bệnh viện về địa phương. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 1447 thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo). Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Theo quyết định của người đứng đầu Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên (Phó Trưởng ban thường trực); Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh. (XEM CHI TIẾT)


MỚI - NÓNG
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
TPO - Đại diện của nữ diễn viên cùng đơn vị quản lý nhóm LUNAS xác nhận thông tin Ninh Dương Lan Ngọc du học Australia trong vài ngày tới, tạm ngừng hoạt động tại Việt Nam.