Nam thanh niên bị giết dã man trong nhà trọ

Nam thanh niên bị giết dã man trong nhà trọ
Công an phát hiện nạn nhân đã chết trước đó nhiều giờ với tư thế nằm ngửa. Trên người có hai vết thương ở phần ngực.
Đưa xác nạn nhân khỏi hiện trường vụ án - Ảnh T.S
Đưa xác nạn nhân khỏi hiện trường vụ án - Ảnh T.S.

Người dân sinh sống tại số nhà 11, ngách 20, ngõ 260 Cầu Giấy (thuộc phường Quan Hoa) sững sờ khi phát hiện anh Nguyễn Văn Tân (SN 1981, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) đã chết trong phòng trọ với nhiều vết thương trên người. Chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất.

Sáng 12/8, một người bạn làm cùng công ty với anh Tân tìm đến nơi anh này thuê trọ vì hai ngày nay anh Tân không đến cơ quan. Đến nơi, người bạn này phát hiện cửa phòng anh Tân không khóa. Đẩy cửa bước vào, anh này kinh hoàng phát hiện bạn mình đã chết. Hiện trường xung quanh loang lổ máu.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện nạn nhân đã chết trước đó nhiều giờ với tư thế nằm ngửa. Trên người anh Tân có hai vết thương ở phần ngực. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Lead và một máy tính xách tay của nạn nhân đã biến mất.

Từ những dấu hiệu trên, bước đầu nhận định đây rất có thể là vụ giết người, cướp tài sản. Tại các bậc cầu thang lên xuống, cơ quan công an cũng phát hiện nhiều vết sẫm màu, nghi là máu.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết căn nhà số 11, ngách 20, ngõ 260 Cầu Giấy được xây 5 tầng để cho thuê. Hiện tại đã có 5 phòng được cho thuê với 8 người sinh sống. Nạn nhân Tân ở một mình tại tầng 3, ít giao du với mọi người.

Theo một người cùng thuê trọ tại đây thì mọi người đều được chủ nhà phát một bộ chìa khóa cổng riêng để chủ động đi về. Anh Long, người sống ở phòng đối diện với phòng nạn nhân cũng xác nhận lần gặp anh Tân gần đây nhất là ngày 9/8, khi đó hai người cùng đi làm về và dựng xe ở tầng 1. Được biết, anh Tân thuê nhà tại đây từ cuối năm 2009. Hiện anh này đang làm tại một công ty xuất nhập khẩu lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Nhiều giả thiết cho rằng hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân. Nếu hung thủ là người lạ thì rất khó lọt vào trong tòa nhà vì mỗi người trong nhà đều có chìa khóa riêng. Mỗi khi về họ đều tự mở và khóa ngay. Thêm nữa, các cửa của tòa nhà chưa phát hiện dấu vết đặc biệt, vì thế cũng khó để cho rằng hung thủ vào nhà bằng đường cửa sổ hay tầng phơi quần áo.

Vụ việc đang được Đội trọng án, Phòng PC 45 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, phòng PC 21 điều tra, làm rõ.

TheoThanh Sơn
Gia đình&Xã hội