TPO - Hội tụ tại Khánh Hòa dịp kỷ niệm 75 năm Miss World, 7 Hoa hậu Thế giới dành nhiều lời khen cho cảnh quan biển, sự hiếu khách và cách tổ chức sự kiện của nước chủ nhà. Sân khấu quy mô để lại ấn tượng với các người đẹp.
Đương kim Miss World Opal Suchatha đồng hành cùng 111 thí sinh Miss World từ những ngày đầu, trải qua nhiều hoạt động từ Quảng Ninh, Hải Phòng cho đến chung kết ở Khánh Hòa. Miss World 2025 Opal Suchata cho biết việc trao lại vương miện tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt với cô. Khoảng cách gần giúp gia đình, bạn bè từ Thái Lan thuận tiện sang dự, còn thành phố biển Nha Trang gợi nhớ quê nhà Phuket. “Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy như mình khép lại nhiệm kỳ rồi trở về với bản thân trước đây”, cô chia sẻ.Hoa hậu cũng ấn tượng với sự hiếu khách của người Việt. “Dù nói những ngôn ngữ khác nhau, qua hành động và cách chăm sóc, tôi vẫn cảm nhận được mọi người muốn dành những điều tốt nhất cho chúng tôi”, Opal nói thêm.Miss World 2024 Krystyna Pyszková cho biết Việt Nam là một trong những điểm đến cô yêu thích trong các chuyến đi cùng tổ chức Miss World. Trở lại Việt Nam, người đẹp Czech ấn tượng với cảnh quan ven biển Nha Trang, sự thân thiện và tinh thần hỗ trợ của người dân. Cô mong có thêm thời gian tìm hiểu văn hóa, gặp gỡ người dân và khám phá những địa danh chưa từng đặt chân đến.Krystyna Pyszková dùng ba từ “chăm chỉ, chuyên nghiệp, tử tế” để nói về Việt Nam. Sự đón tiếp và chăm sóc chu đáo giúp các hoa hậu cảm thấy gần gũi như trở về nhà. Cô cũng đánh giá Việt Nam là địa điểm phù hợp để tổ chức sự kiện kỷ niệm 75 năm Miss World.Miss World 2021 Karolina Bielawska cho biết cô vui và tự hào khi trở lại Việt Nam, tham dự dịp kỷ niệm 75 năm Miss World. Người đẹp Ba Lan ấn tượng với cảnh quan đa dạng, từ bờ biển, núi, đảo đến những thành phố giàu bản sắc văn hóa. “Chúng tôi liên tục trở lại vì người dân Việt Nam rất niềm nở và ấm áp”, cô chia sẻ. Theo Karolina, hành trình qua nhiều thành phố giúp các thí sinh có thêm trải nghiệm về nước chủ nhà. “Cảm ơn các bạn đã chào đón chúng tôi. Việt Nam có nhiều điều để khám phá về văn hóa, ẩm thực và lịch sử. Chúng tôi yêu mến nơi này, đặc biệt bởi tình cảm của các bạn”, cô nói.Karolina Bielawska đánh giá cao sự chuyên nghiệp và chu đáo của Việt Nam. “Mọi người luôn nhiệt tình hỗ trợ, chuẩn bị cho tôi từ trang phục đến trang điểm. Nhưng quan trọng nhất, họ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ”, cô cho biết. Hoa hậu nói sự đồng hành của ê-kíp giúp cô cảm thấy được quan tâm trong mỗi chuyến thăm.
Miss World 2018 Vanessa Ponce cho biết dành khoảng một tháng ở Việt Nam, khám phá Hà Nội, Sa Pa, Tả Van trước khi đến Nha Trang. Người đẹp Mexico muốn tìm hiểu cách sinh hoạt, ăn uống của người dân và cảm nhận văn hóa quê hương. “Tôi yêu đất nước, nếp sống và cách các bạn chào đón mọi người. Các bạn rất ấm áp, tôi trân trọng điều đó”, cô chia sẻ. Tại Nha Trang, Vanessa thích đi bộ bên bờ biển, tìm hiểu ẩm thực và dự định tham quan một số đền, chùa. “Tôi sẽ trở lại vào năm sau. Tôi mong tiếp tục khám phá đất nước và con người Việt Nam”, cô nói.Qua quá trình theo dõi công tác chuẩn bị, cô ấn tượng với cách các biên đạo hướng dẫn, động viên thí sinh giữ năng lượng và sự chăm chút của đội ngũ trang điểm. Miss World 2018 cũng đánh giá sân khấu tại Việt Nam là một trong những sân khấu đẹp nhất cuộc thi từng có, đồng thời bày tỏ niềm vui khi đồng hành trong dịp kỷ niệm 75 năm Miss World.Miss World 2016 Stephanie Del Valle cho biết lần đầu đến Việt Nam cũng là dịp cô kỷ niệm 10 năm đăng quang. Trở lại cuộc thi với vai trò dẫn dắt đêm chung kết, người đẹp Puerto Rico xúc động khi chứng kiến sự háo hức của các thí sinh, gợi nhớ hành trình bản thân. “Tôi hào hứng khi dẫn chung kết năm thứ hai liên tiếp, đặc biệt là tại Việt Nam. Những người tôi gặp đều tử tế và niềm nở”, cô chia sẻ. Dù chưa có nhiều thời gian khám phá, Stephanie mong được tìm hiểu thêm về văn hóa nước chủ nhà. “Cảm ơn các bạn đã chào đón tôi. Tôi sẽ rời Việt Nam với trái tim đong đầy tình cảm”, cô nói.Stephanie Del Valle bày tỏ ấn tượng với quy mô sân khấu và chất lượng tổ chức. “Tôi nghĩ đây là sân khấu Miss World lớn nhất tôi từng thấy và từng đứng trên đó. Trực tiếp chứng kiến, thay vì chỉ xem qua màn hình, thực sự khiến tôi ấn tượng”, cô cho biết. Hoa hậu dùng ba từ “tử tế, chủ động, chu đáo” để mô tả Việt Nam.Miss World 1988 Linda Pétursdóttir cho biết đây là lần đầu bà đến Việt Nam. Đồng hành cùng bà là con gái 21 tuổi. Người đẹp Iceland ấn tượng với thời tiết ấm áp, cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực nước chủ nhà. “Hai mẹ con đều cảm nhận người dân Việt Nam tử tế và giàu tình cảm. Thiên nhiên nơi đây thật ấn tượng, chúng tôi rất vui khi có mặt tại đây”, bà chia sẻ. Hoa hậu gửi lời cảm ơn sự đón tiếp của người Việt, đồng thời mời khán giả đến thăm quê hương Iceland.Theo dõi đêm Dances of the World, Linda Pétursdóttir đánh giá cao công tác tổ chức và quy mô sân khấu. “Tôi rất ấn tượng với cách tổ chức chương trình. Tôi nghĩ đây là một trong những sân khấu đẹp nhất mình từng thấy. Cảm ơn các bạn đã mời chúng tôi đến đây. Các bạn có thể tự hào về đất nước và con người mình. Tôi thấy vinh dự và biết ơn khi có cơ hội thăm Việt Nam”, bà chia sẻ.
Miss World 1975 Wilnelia Merced cho biết Việt Nam gợi cho bà nhiều nét gần gũi với quê hương Puerto Rico, từ khí hậu, những bãi biển đến các loại trái cây và sự coi trọng gia đình. “Tôi ước có thêm thời gian thăm thú Việt Nam. Những trải nghiệm đến lúc này rất đáng nhớ. Cảm ơn sự hiếu khách của các bạn. Tôi sẽ mang theo kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Việt Nam”, bà nói.Trở lại Miss World sau 51 năm đăng quang, Wilnelia Merced bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự dịp kỷ niệm 75 năm cuộc thi tại Việt Nam.