TPO - Chiều 22/4, thông tin từ Công an xã Nuông Dăm, Kim Bôi (Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 5 tử vong.
TPO - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã nghiên cứu và nghiệm thu, đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp đầu tư, xây dựng 2 đập dâng lớn trên sông Hồng. Dù việc xây đập có những "tác dụng phụ", nhưng khi nước sông Hồng dâng lên thì sông Nhuệ, sông Đáy cũng sẽ trở lại dòng chảy tự nhiên như xưa; thậm chí có thể giúp dòng sông "chết" như sông Tô Lịch "sống" lại.
TPO - Từ nay đến hết tháng 7/2024, Vũng Tàu sẽ tổ chức thu hồi 194 m2 đất ở, đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất giao thông, thủy lợi, sông ngòi với tổng diện tích hơn 26 ha để làm đường nối vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.
TPO - Năm 2023, các “điểm nóng” xây dựng nhà kho, xưởng vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn ra. Nguyên nhân do chính quyền một số nơi chưa coi trọng việc xử lý giải tỏa và còn hình thức thiếu kiên quyết, dứt điểm dẫn đến tình hình vi phạm vẫn phát sinh, số vụ vi phạm xử lý được còn hạn chế.
TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trước đây, khi nói về hồ đập cỡ lớn của Việt Nam, người dân thường nhắc tới hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh, nhưng ít ai biết hiện ở ngay bên cạnh có hồ Ngàn Trươi với dung tích gấp 3 lần. Nhiều "siêu công trình" thủy lợi tầm cỡ khu vực, quốc tế cũng liên tục đưa vào vận hành trong thời gian qua.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn dài ngày gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai, phân công lãnh đạo xuống địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang.
TPO - Công trình thủy lợi kết hợp cầu giao thông Thảo Long nằm ở hạ nguồn sông Hương (TP Huế) được các chuyên gia đánh giá là đập ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á đã được Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư 348 tỷ đồng phục vụ sửa chữa cấp bách.
TPO - Theo Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong ngắn hạn ảnh hưởng của El Nino sẽ khiến khoảng 10.500 – 17.500 ha cây trồng nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước. Tuy nhiên, tình trạng này xảy ra mạnh hơn từ mùa khô năm 2024 khi diễn ra trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước.
TPO - Thời đại học, trong khi hầu hết bạn nữ theo chuyên ngành thiết kế công trình thủy lợi, riêng sinh viên Đồng Kim Hạnh chọn thi công, gắn bó với công trường. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bố từng là giảng viên của trường Đại học Thủy lợi, cô Hạnh gắn bó với khu tập thể của trường từ khi mới lọt lòng.
TPO - Cô giáo Dương Thị Ngọc Chiến quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sau hàng chục năm công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, cô đã quyết định bén duyên với Trường Đại học Thủy lợi.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/9 cáo buộc lực lượng Nga phóng tên lửa trúng hồ chứa Karachunivske ở Kryvyi Rih. Cư dân ở 20 quận huyện của Kryvyi Rih lập tức được yêu cầu sơ tán để đề phòng ngập lụt.
TPO - Một công trình được xây dựng khang trang, bài bản với mục đích làm nơi ở, làm việc cho các cán bộ nhân viên quản lý hồ Ia Jlơi. Tuy nhiên, công trình này đang bị bỏ không, hoang tàn, nhiều hạng mục xuống cấp, xung quanh ngập cỏ, rác…
TPO - Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình cho hay, đề xuất đầu tư xây dựng thủy điện từ các hồ thủy lợi trên địa bàn của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng 1 đã không được sự chấp thuận của nhiều địa phương bởi lý do ảnh hưởng đến nguồn nước và trên thực tế sẽ không hiệu quả như mong muốn.
Cống Cái Lớn - Cái Bé ở Kiên Giang được xem là siêu dự án thủy lợi lớn nhất, hiện đại nhất khu vực biển Tây Nam. Sau 2 năm vận hành thử nghiệm, công trình này được khánh thành vào chiều nay (5/3).
TP - Các dự án thủy lợi thuộc diện lớn ở Tây Nguyên do Bộ NN&PTNT triển khai đang được Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 tập trung mọi nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn, thiết lập “vùng xanh”, đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.
TPO - Đây là lần thứ 3, chủ đầu tư dự án thủy lợi Suối Đá xin gia hạn tiến độ. Dự án này được triển khai tại xã nghèo nhất tỉnh Đắk Nông nhưng kéo dài nhiều năm qua.
TPO - Dù không bị ảnh hưởng nhưng nhiều hộ dân ở xã Đắk Drô, huyện Krông Nô vẫn kê khai diện tích để nhận tiền đền bù, hỗ trợ từ dự án thủy lợi Đắk Drô. Cán bộ được giao kiểm tra, thẩm định nhưng không thực hiện đủ quy định, gây thất thoát tiền của Nhà nước.
TPO - Là sinh viên quốc tế đầu tiên của Trường Đại học Thủy lợi, Keaut Vannet - Lưu học sinh lớp 58NQL - ngành Kỹ thuật tài nguyên nước đã học vượt các bạn trong lớp để tốt nghiệp trước một học kỳ.
TPO - “Đừng xấu hổ khi bạn không biết, ta chỉ xấu hổ khi không học”. Đó là châm ngôn yêu thích của Trần Công Du – sinh viên lớp 62C, khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi.
TPO - Mình là Phạm Thanh Huệ, sinh viên năm nhất trường Đại học Thủy Lợi, hiện tại mình đang là lớp trưởng lớp 62KT6 khoa Kinh tế và quản lý, ngành Kế toán. Mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nam Định.
TPO - Loạt công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư hàng trăm, thậm chí gần nghìn tỉ đồng ở Đắk Nông đều do Cty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt (Cty Đường Việt) tư vấn, thiết kế. Trong đó, một số công trình có thiết kế kỳ lạ, bộc lộ bất cập.
TPO - Lần đầu tiên, xã Buôn Choah- vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo lớn nhất tỉnh Đắk Nông rơi vào tình trạng thiếu nước sản xuất. Nông dân phải thức trắng đêm bơm nước cứu hàng trăm héc-ta lúa đang “ngoắc ngoải” dù cạnh bên là công trình chống hạn được đầu tư gần 200 tỉ đồng.
TPO - Công trình thủy lợi suối Đá từng kỳ vọng sẽ giúp người dân xã nghèo nhất tỉnh Đắk Nông đổi đời. Thế nhưng công trình này liên tục chậm tiến độ và chưa biết thời gian hoàn thành. Đáng nói, công trình được thiết kế khá kỳ lạ khi kênh dẫn nước nằm sâu dưới lòng đất.
TPO - Ngày 13/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy tại dự án hơn 4 ngàn tỷ đồng đối với 4 cán xã.
TPO - Trước việc nhiều lĩnh vực công ích bị thành phố Hà Nội nợ thanh toán, dẫn đến người lao động bị giảm, nợ lương (Tiền Phong đã có tuyến bài phản ánh), đại diện Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, văn phòng đã có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ về việc này.