Việt Nam vận hành nhiều công trình thủy lợi tầm cỡ quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trước đây, khi nói về hồ đập cỡ lớn của Việt Nam, người dân thường nhắc tới hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh, nhưng ít ai biết hiện ở ngay bên cạnh có hồ Ngàn Trươi với dung tích gấp 3 lần. Nhiều "siêu công trình" thủy lợi tầm cỡ khu vực, quốc tế cũng liên tục đưa vào vận hành trong thời gian qua.

Ngày 29/11, Cục Quản lý Xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Ông Nguyễn Hải Thanh - Cục trưởng Quản lý Xây dựng công trình - cho biết, trong 20 năm qua, Cục Quản lý Xây dựng công trình đã tham mưu cho Bộ NN&PTNT xây dựng hàng trăm công trình thủy lợi, góp phần điều tiết nguồn nước, cắt lũ và chống hạn cho vùng hạ du. Nhiều công trình hồ chứa, trạm bơm lớn ở miền Bắc và miền Trung mà đã cải tạo chua phèn, biến Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Việt Nam vận hành nhiều công trình thủy lợi tầm cỡ quốc tế ảnh 1

Ông Nguyễn Hải Thanh - Cục trưởng Quản lý Xây dựng công trình,

Đặc biệt, theo ông Thanh chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, cả nước đã hình thành thêm những công trình thủy lợi chuyển dịch sang hướng đa mục tiêu như Bản Lải (Lạng Sơn), hồ Bản Mồng (Nghệ An), hồ Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), cống âu thuyền Ninh Quới tại Bạc Liêu và đặc biệt là sự thay đổi trong tư duy kiểm soát triều, kiểm soát mặn, ngọt, lợ phục vụ sản xuất. Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé được coi là "siêu cống” lớn nhất Việt Nam.

“Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé được đánh giá là siêu cống lớn nhất Việt Nam, niềm tự hào của ngành thủy lợi. Đến nay, cả nước có trên 300 dự án công trình thủy lợi và trên 200 dự án công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo ở nhiều địa phương”, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình cho hay.

Việt Nam vận hành nhiều công trình thủy lợi tầm cỡ quốc tế ảnh 2

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé được đánh giá là siêu cống lớn nhất Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Cục Quản lý Xây dựng công trình trong 20 năm qua. Đặc biệt, giai đoạn trung hạn 5 năm trở lại đây, Cục được đánh giá là đơn vị rất năng động trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được Bộ giao.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thông qua đầu tư xây dựng các dự án trong lĩnh vực thủy lợi, trong 20 năm qua hệ thống các công trình thủy lợi đã cung cấp thêm 6,5 tỷ m3 nước trong tổng 14,5 tỷ m3 của cả nước. Cùng với đó, diện tích tưới chủ động cũng tăng thêm 1 triệu ha. Riêng sản xuất lúa, các công trình đã phục vụ gần như tuyệt đối. Nhiều công trình thủy lợi đã mang tính tầm cỡ không chỉ quốc gia mà còn quốc tế đã được đưa vào vận hành.

Việt Nam vận hành nhiều công trình thủy lợi tầm cỡ quốc tế ảnh 3

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Quản lý Xây dựng công trình

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG