Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam

TPO - Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có đập đất cao nhất Việt Nam với chiều cao 61,8m, dung tích chứa 775 triệu m3 nước. Đây là siêu công trình thủy lợi của miền Trung và là hồ chứa lớn thứ 3 cả nước.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 1

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư với tổng mức trên 7.857 tỷ đồng. Đây là công trình có đập đất cao nhất Việt Nam với chiều cao 61,8m, dung tích chứa 775 triệu m3 nước và đồng thời là đồng thời là một siêu công trình thủy lợi của miền Trung.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 2

Được xây dựng vào năm 2009, dự án bắt đầu đi vào vận hành từ năm 2018. Là hồ chứa lớn thứ 3 cả nước, dung tích lớn có nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất công nghiệp, điều tiết tưới 32.585 ha đất nông nghiệp của 8 huyện, thị xã và gần 6.000 ha nuôi trồng thuỷ sản...

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 3

Đập chính của hồ Ngàn Trươi giúp tích nước, điều tiết lũ với dung tích phòng lũ 157 triệu m3. Dưới chân đập của hồ này là công trình kết hợp phát điện gần 20 MW.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 4

Đơn vị quản lý dự án cho biết, phần thân đập được xây dựng hệ thống dầm bê tông chịu lực, để đảm bảo cho quá trình vận hành, chống sạt lở đất. Thời điểm khi bắt đầu xây dựng công trình vào năm 2009 đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở phần thiết kế tràn xả lũ.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 5

Với cao trình thiết kế đỉnh đập đạt 57,8 m, dung tích hồ chứa 775 triệu m³, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho thấy hiệu quả tích nước và điều tiết lũ hiệu quả cho vùng hạ du.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 6

Dòng nước từ hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang chảy xuống vùng hạ du để phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 7

Từ tháng 12/2018 dự án đưa vào vận hành đồng bộ với đập dâng Vũ Quang và 17km kênh chính thử tải theo nhiệm vụ thiết kế giai đoạn 1. Năm 2018 - 2019, hồ phục vụ tưới mỗi năm khoảng 150 - 250 triệu m3, năm 2019 thay thế hoàn toàn trạm bơm Linh Cảm.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 8

Công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và hệ thống đường giao thông bê tông đi kèm còn góp phần phát triển giao thương hàng hóa của các xã miền núi.

Cận cảnh công trình thủy lợi có đập đất cao nhất Việt Nam ảnh 9

Toàn bộ diện tích hồ chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang nằm trọn trong rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý, bảo vệ. Đây được đánh giá là một vùng đất có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển với loại hình du lịch sinh thái.

Tin liên quan