Nữ công nhân thủy lợi ở Hà Nội rơi xuống sông mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Nữ công nhân Công ty thủy lợi Sông Nhuệ vận hành cống Cầu Tây thay chồng, không may ngã xuống sông mất tích.

Ông P.V.M. (SN 1980, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) kể: "Khoảng 8h ngày 5/8, vợ tôi là V.T.T. (SN 1985, công nhân Công ty thủy lợi Sông Nhuệ) ra cống Cầu Tây (thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thay tôi vận hành cống thoát nước nhằm tránh ngập úng cho cách đồng lúa trên địa bàn thì không may gặp nạn".

Nữ công nhân thủy lợi ở Hà Nội rơi xuống sông mất tích ảnh 1
Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

"Trong quá quá trình một mình vận hành, không may vợ tôi ngã xuống cống mất tích. Đến khoảng 12h cùng ngày, do quá sốt ruột, tôi ra cống kiểm tra nhưng không thấy vợ đâu nên liền tìm kiếm khắp nơi, kiểm tra camera thì phát hiện vợ rơi xuống cống lúc 10h15. Ngay sau đó, tôi tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn - Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) khẩn trương triển khai tìm kiếm nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy", ông P.V.M. nói.

Nữ công nhân thủy lợi ở Hà Nội rơi xuống sông mất tích ảnh 2
Cống Cầu Tây nơi chị T. vận hành.

Ông M. chia sẻ: "Sáng nay (5/8) là ca vận hành cống Cầu Tây của tôi nhưng do bị ốm nên vợ vận hành thay thì không may xảy ra sự việc".

Chiều 5/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Anh Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Đình xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết: "Tôi đang ở hiện trường cùng lực lượng tìm kiếm chị T. nhưng vẫn chưa thấy".

Vợ chồng ông M đều là công nhân vận hành cống Cầu Tây thuộc Công ty thủy lợi Sông Nhuệ.

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG