TPO - Nếu như các dân tộc vùng núi phía Bắc có tục “bắt vợ” thì các dân tộc ở Tây Nguyên cũng có tục “bắt chồng”. Vui trong tiết xuân tràn trề nhựa sống, say trong ché rượu cần ấm nồng tình lứa đôi, các chàng trai, cô gái có tình ý với nhau sẽ ra dấu để nàng chuẩn bị “bắt chàng” về chung nhà.
TPO - Ngôi chùa này được xây dựng từ những năm 187 cho đến năm 226 mới hoàn thành. Nếu tính thời gian thì ngôi chùa này đã có ngót nghét gần 1.800 năm tuổi.
TPO - Người dân tộc này ăn Tết cổ truyền vào đầu tháng 12 âm lịch (trước Tết Nguyên đán của người Kinh một tháng). Tết năm mới của người Mông không cố định vào một ngày cụ thể, mà là khoảng ngày do Hội đồng già làng trưởng bản ấn định
TPO - Nếu không hiểu về văn hóa của họ, nhiều người sẽ nghĩ đây là hành động dã man. Tuy nhiên, một số phụ nữ ở đây nói với Noah đây là nét văn hóa và họ phải chịu đựng trận đòn này để thể hiện tình yêu với chồng.
TPO - Đường băng ngắn, địa hình nằm sát mặt nước hay trên đỉnh núi cheo leo là những lý do khiến các sân bay dưới đây được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới, chỉ có những phi công giỏi nhất mới dám hạ cánh.
TPO - Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới vận hành ở nhiệt độ thấp trong mùa đông có chiều dài 921 km chạy qua 3 tỉnh ở đông bắc Trung Quốc với tốc độ thiết kế 300 km/h.
TPO - Tại Nhật Bản vừa xảy ra trận động đất 7,6 độ richter gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Trên thế giới, trước đó, có nhiều trận động đất mạnh tới 9 độ richter gây ra sóng thần khiến nhiều người thiệt mạng.
TPO - Một vụ nổ nhà máy sản xuất Niken vừa diễn ra khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Thứ kim loại thiết yếu trong sản xuất pin sạc, công nghệ làm nên sự thành công của xe điện đang khiến cuộc đua sở hữu nó ngày càng khốc liệt…
TPO - Vào đêm Giáng sinh, phụ nữ thường giấu cây chổi trong nhà. Người dân nước này quan niệm rằng, đêm Giáng sinh trùng với sự xuất hiện của linh hồn ma quỷ và phù thuỷ.
TPO - Một bộ lạc sống trên núi cao đến gần 3.000 mét, thích ăn chay với nhiều thói quen lành mạnh. Con gái ở đây được coi là tuyệt sắc giai nhân có thể sinh nở dù đã ngoài 60.
TPO - Sống sâu trong rừng rậm, không bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa hiện đại, bộ lạc Yanomami còn giữ nhiều tập tục kỳ lạ, thậm chí có phần ghê rợn: Hỏa táng và lấy tro người chết làm thức ăn; thiếu nữ bị giam trong lồng nhỏ, nhịn ăn cả tuần…
TPO - Theo dữ liệu của Goldhub công bố, năm 2022, nước này đứng đầu danh sách này với 8.133,47 tấn vàng dự trữ. Con số gần bằng số vàng của Đức, Ý và Nga cộng lại.
TPO - Một bộ tộc ăn, ở, ngủ cùng rắn, thậm chí coi rắn độc là thành viên. Trẻ em được dạy thôi miên từ năm 2 tuổi để khiến những con rắn hổ mang cực độc trở lên hiền lành, quấn quýt làm bạn với chúng.
TPO - Trong khi người bình thường chỉ có thể nín thở trong vài chục giây hoặc hơn một phút thì có một bộ tộc kỳ lạ khi lá lách to gấp đôi người thường, có thể lặn sâu tới 60 mét trong hàng chục phút.
TPO - Là quần thể đền đài tại Campuchia, rộng hơn 162 hecta, thu hút du khách hàng đầu nước này. Công trình là đỉnh cao của phong cách kiến trúc Khmer, trở thành biểu tượng của đất nước và xuất hiện trên quốc kỳ Campuchia.