Y án 2 năm tù với ‘tổng tài' giơ tay ra hiệu để đàn em đánh người

Sau khi xem xét đơn kháng cáo, Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy không có cơ sở giảm nhẹ thêm hình phạt nên quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm theo hình thức trực tuyến xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo với bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) trong vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội.

Sau một thời gian xét xử, Tòa cấp phúc thẩm cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thiên, nên quyết định giữ nguyên mức án 2 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” mà TAND Khu vực 3 tuyên sơ thẩm trước đó.

Bản án sơ thẩm xác định, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, bị cáo Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, ở Bắc Ninh) và hai người khác tên N. và H. đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6, khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Trong lúc ngồi uống nước tại quán, Thiên lấy tẩu thuốc lá ra đưa cho anh H. Khi anh H. hút thuốc được một lúc thì anh Ngô Minh Đ. (SN 1997, con chủ quán) đứng ở quầy thu ngân nhắc quy định trong quán không được hút thuốc.

Anh H. đặt tẩu thuốc xuống bàn không hút nữa. Một lúc sau, Thiên cầm tẩu, bật lửa châm thuốc hút thì anh Đ. tiếp tục nhắc “nếu mình hút thuốc thì ra bàn ngoài ngồi”, nhưng Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ.

Một lúc sau, thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ. bực tức nhắc lần thứ ba “anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”. Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên, quay sang nói với Vũ ra tát Đ.

Nghe Thiên nói, Vũ đang ngồi bên cạnh bèn đứng dậy, đi vào trong quầy thu ngân, tiến đến vị trí anh Đ. đang ngồi, tát vào mặt Đ. một phát. Bị tấn công bất ngờ, anh Đ. đứng dậy, đẩy Vũ ra thì nhận thêm một cú đấm vào mặt và ngã ra sàn nhà.

Nghe tiếng chửi bới, xô xát ở quầy thu ngân bên trong quán, Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên và nói “thôi, thôi, thôi”.

Nghe tiếng hô của Thiên, bị cáo Vũ quay lại ghế tiếp tục ngồi uống nước.

Tiếp đó, một nhân viên quán ra bàn của Thiên và Vũ nói “quy định của quán là không được hút thuốc trong quán”, thì Thiên yêu cầu gọi chủ quán ra giải quyết. Khi nhân viên này cho biết anh Đ. chính là chủ quán, Thiên không nói gì.

Nhóm của Thiên và Vũ ngồi uống nước khoảng 15 phút rồi tất cả ra về.

Sau vụ việc, người nhà đã đưa anh Ngô Minh Đ. đến bệnh viện khám, chữa và trình báo sự việc đến Công an phường Vĩnh Tuy.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an thu giữ 2 USB chứa các clip ghi nhận lại nội dung sự việc do mẹ anh Đ. giao nộp.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận.

Tại tòa, Thiên tiếp tục phủ nhận hành vi bị cáo buộc và cho rằng nhiều tình tiết trong clip không chính xác.

Khi tuyên án, HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, các hình ảnh trích xuất từ camera đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể. Cơ quan công an còn phân tích giọng nói của bị cáo Thiên trong các file âm thanh được thu giữ tại hiện trường và đưa đi giám định.

Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng, sự việc mà các bị cáo gây ra tạo dư luận xấu trong xã hội nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên mức án 2 năm tù, bị cáo Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.