Xung đột tạm lắng, Tổng thống Poroshenko vội vã tới Mariupol

Xung đột tạm lắng, Tổng thống Poroshenko vội vã tới Mariupol
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm nay đã tới Mariupol, thành phố cảng quan trọng thuộc tỉnh Donetsk, trong một chuyến đi không được thông báo trước.

Trang tin UNN chiều nay 8/9 dẫn thông báo của Cơ quan quản lý nhà nước Ukraine khu vực Donetsk cho biết, Tổng thống Poroshenko sẽ có các cuộc gặp với đại diện của “lực lượng tự vệ khu vực”.

Ngoài ra, trong chuyến thăm tới Mariupol, ông Poroshenko cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với một số đơn vị quân đội Ukraine đang đóng quân tại thành phố cảng có tính chiến lược ở miền Đông – Nam Ukraine, thăm một số các công ty công nghiệp và vận tải đặt trụ sở ở Mariupol,

Trước đó, vào ngày hôm qua 7/9, một thành viên Hội đồng thành phố Mariupol cho biết, quân đội Ukraine tại đây đã thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai xung quanh các thành phố Đông-Nam của Ukraine, nhằm bảo vệ Mariupol.

"Các cứ điểm chủ chốt trong tuyến phòng thủ bảo vệ Mariupol đã được xác định. Khung thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như những người chịu trách nhiệm đã được thành lập và chỉ đạo rõ ràng", tuyên bố của Hội đồng thành phố cho biết.

Mariupol là thành phố cảng lớn nhất của Ukraine trên biển Azov. Thành phố này đã trở thành mối quan tâm của chính phủ Ukraine sau khi lực lượng ly khai cô lập và nắm giữ thị trấn ven biển Novoazovsk, phía Đông của Mariupol vào cuối tháng 8.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.