Tổng thống Nga công bố 'kế hoạch ổn định' miền Đông Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO - Trên kênh truyền hình “Russia 24” tối 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức công bố kế hoạch nhằm chấm dứt đổ máu và ổn định lại tình hình tại miền Đông-Nam Ukraine.

Theo thông báo của người đứng đầu Liên bang Nga, kế hoạch gồm 7 điểm được đích thân ông Putin phác thảo trên đường công du tới Mông Cổ, trong đó ông nhấn mạnh nhằm chấm dứt đổ máu và ổn định lại tình hình tại miền Đông-Nam Ukraine, các bên xung đột phải thống nhất và phối hợp hành động để thực hiện các bước đi sau:

Thứ nhất: Dừng các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine cũng như các lực lượng dân quân ở Donetsk và Lugansk.

Thứ hai: Rút các đơn vị vũ trang Ukraine ra xa các vùng trên nhằm chặn đứng khả năng pháo kích vào các khu dân cư.

Thứ ba: Thực hiện kiểm soát quốc tế hiệu quả và khách quan đối với lệnh ngừng bắn và giám sát tình hình sau ngừng bắn.

Thứ tư: Loại bỏ hoàn toàn hành động không kích chống lại dân thường tại khu vực xung đột.

Thứ năm: Tổ chức trao đổi tất cả các con tin không kèm theo điều kiện.

Thứ sáu: Mở các hành lang nhân đạo cho người tị nạn và vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine.

Thứ bảy: Điều các đội sửa chữa đến khôi phục lại hạ tầng tại các khu vực giao tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, thỏa thuận cuối cùng giữa chính quyền Kiev và các đại diện chính quyền Đông-Nam Ukraine có thể được xem là đạt được trong khuôn khổ cuộc gặp nhóm Tiếp xúc dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 tới đây. 

Cùng ngày, hãng Itar-Tass dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết: “Hai nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận về cuộc khủng hoảng quân sự và nhân đạo đang diễn ra tại miền Đông Ukraine”.

“Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã trao đổi quan điểm của họ về các biện pháp ưu tiên nhằm ngăn chặn đổ máu ở phía Đông Nam Ukraine”, Thư ký báo chí Tổng thống Nga nói, nhưng không cho biết chính xác thời điểm diễn ra cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống.

“Giải pháp do Tổng thống Putin đưa ra nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng tại Ukraine tương đồng với quan điểm của Tổng thống Ukraine”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh.

Theo Theo Lenta, Itar-Tass
MỚI - NÓNG