Kiev và quân ly khai miền Đông có thể ngừng bắn

Ảnh chụp từ chiến trường ở Donetsk của hãng tin CNN
Ảnh chụp từ chiến trường ở Donetsk của hãng tin CNN
TPO - Thoả thuận ngừng bắn giữa đôi bên có thể được ký trong ngày 5/9 nếu đàm phán tại thủ đô Minsk (Belarus) diễn tiến thuận lợi. Trước đó, sau khi đánh chiếm Luhansk và Donetsk, quân ly khai tấn công thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh khối NATO tại Wales hôm nay cho biết, thoả thuận ngừng bắn cho miền đông Ukraine sẽ được bàn tới trong cuộc đàm phán tại Minsk (Belarus). Phiên đàm phán sẽ có sự tham dự của Nga, Ukraine và đại diện Tổ chức Hợp tác An ninh và phát triển Kinh tế châu Âu (OSCE).

“Chúng tôi sẽ đề nghị một thoả thuận ngừng bắn song phương và hy vọng kế hoạch hoà bình có thể được thực thi”-ông Poroshenko cho biết.

Lãnh đạo phe ly khai miền Đông, Alexander Zakharchenko trong khi đó cũng cho biết, phe ly khai sẽ đưa ra đề nghị ngừng bắn trong ngày mai, cụ thể vào lúc 11h (giờ GMT).

Tuyên bố của đôi bên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến ở miền đông ngừng bắn lập tức. Ông Putin đồng thời đề xuất kế hoạch hoà bình cho miền đông gồm 7 điểm, bao gồm việc quân Ukraine rút khỏi khoảng cách đủ xa để đạn pháo không tới khu vực dân cư, đôi bên ngừng bắn lập tức, thiết lập hành lang nhân đạo và trao đổi tù nhân theo phương thức “tất cả đổi tất cả”. Tổng thống Putin đồng thời đề xuất các quan sát viên OSCE giám sát thoả thuận ngừng bắn.

BBC cho biết trong cuộc họp thượng đỉnh khối tại Wales, NATO đã chỉ trích Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine. NATO tuyên bố sẽ tăng áp lực lên Nga nếu Moscow không ngừng hỗ trợ quân ly khai. Nguồn tin của BBC nói, NATO quan tâm tới đề xuất của Tổng thống Putin nhưng muốn Nga có các bước đi cụ thể, nhấn mạnh vào việc Nga cần ngừng cung cấp vũ khí cho phe ly khai miền đông.

Theo BBC, sau khi đánh chiếm Luhansk và Donetsk, quân ly khai hiện đang tấn công thành phố cảng chiến lược Mariupol. Ít nhất đã có 2 xe thiết giáp bị cháy, trong khi các nhân chứng nói đã nhìn thấy tiếng súng vang lên ở ngoại vi Mariupol.

Theo Theo BBC,Reuters
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.