Phe ly khai miền Đông đòi 'cơ chế đặc biệt' với Kiev

Phe ly khai chấp nhận ở lại Ukraine?
Phe ly khai chấp nhận ở lại Ukraine?
TPO - Điều kiện phe ly khai đưa ra là chính quyền Kiev phải thông qua cơ chế đặc biệt cho các nước Cộng hoà tự phong ở miền Đông.

Interfax dẫn lời một đại diện phe ly khai miền đông Ukraine cho biết, cuộc đàm phán tại thủ đô Minsk (Belarus) với sự tham gia của Nga, Ukraine, phe ly khai miền đông và các quan sát viên châu Âu đã kết thúc và sẽ được tái khởi động vào ngày 5/9.

BBC trong khi đó trích tin từ truyền thông Nga nói, đại diện ly khai đã chấp nhận sẽ “ở lại Ukraine”, nhưng đặt điều kiện Kiev phải thông qua “cơ chế đặc biệt” đối với các nước Cộng hoà tự phong ở đây.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey đã cảnh báo về một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Nga mà “châu Âu chưa từng chứng kiến kể từ sau Thế chiến II”, có thể khiến thiệt hại sinh mạng hàng chục nghìn người.

Trong một diễn biến khác, BBC cho biết quân ly khai miền đông đã chiếm được khu vực xung quanh Donetsk và phía nam thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG