Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/9: Tình báo Ukraine tấn công căn cứ Nga ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công một căn cứ quân sự Nga ở Syria, Kyiv Post đưa tin.

Cuộc tấn công diễn ra ngày 15/9 ở vùng ngoại ô phía đông nam Aleppo (Syria).

Quân đội Nga được cho là đang sản xuất và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) tấn công tại căn cứ này. Ngoài ra, căn cứ còn được Nga sử dụng để sản xuất "thiết bị nổ tự chế ngụy trang".

Đoạn video do nhóm trinh sát ghi lại cho thấy biểu tượng của tình báo quân sự Ukraine xuất hiện gần căn cứ Nga. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn xảy ra, tiếp theo là vụ nổ thứ cấp của kho đạn. Đoạn video cũng cho thấy chất nổ đã được cài trước đó trong khuôn viên căn cứ.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine hoàn tất 90% kế hoạch chiến thắng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 16/9 cho biết, nước này đã xác định những luận điểm cần thiết của kế hoạch chiến thắng và sẵn sàng trình bày trước các đồng minh, sớm nhất là vào tuần tới.

"Trong ngày hôm nay, các cuộc họp đã được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau để chuẩn bị cho kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Các luận điểm tập trung vào vấn đề quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Các quan chức chủ chốt ở mỗi lĩnh vực đều tham gia. Các bước cần thiết cho Ukraine đã được xác định rõ ràng, để mang lại cho chúng ta vị thế mạnh mẽ nhất có thể, để mang lại một nền hòa bình thực sự và công bằng. Kế hoạch đã hoàn tất hơn 90%", ông Zelensky nói.

Ukraine tung video phá huỷ 'thiết giáp nhảy dù' của Nga ở Kursk

Trong một cuộc tấn công phối hợp, lực lượng đổ bộ đường không của Ukraine đã phá huỷ xe chiến đấu đổ bộ BMD-4 hiện đại của Nga tại một khu định cư ở tỉnh Kursk.

Theo hãng tin Pravda, lực lượng Nga trên “thiết giáp nhảy dù” BMD-4 đã đáp xuống một ngôi làng dù biết rõ rằng ngôi làng này thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.

Ngay sau khi lực lượng Nga nổ súng, pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine đã nhanh chóng ngăn chặn chiếc xe, khiến nó bị hư hỏng nặng nề.

“Xe chiến đấu của Nga đã bị hư hại do hỏa lực pháo binh trong đợt pháo kích ban đầu. Cùng lúc đó, một trong những máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng nhắm vào chiếc BMD-4, nhưng bị đẩy lùi bởi thiết bị tác chiến điện tử. Máy bay không người lái Ukraine thực hiện nỗ lực tấn công thứ hai, thứ ba và thành công”, tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

(Nguồn: Pravda)

Ukraine sắp nhận lô máy bay F-16 thứ hai từ Đan Mạch

Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo, Ukraine sẽ nhận được một lô máy bay chiến đấu F-16 khác vào cuối năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, vào cuối năm 2024, Ukraine sẽ nhận được một lô máy bay chiến đấu F-16 khác từ Đan Mạch. Vì lý do an ninh, ngày và số lượng máy bay trong đợt chuyển giao mới không được tiết lộ.

Bộ trưởng Troels Lund Poulsen nhấn mạnh, Đan Mạch đã cam kết cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Những chiếc máy bay đầu tiên đã được bàn giao cho Kiev vào đầu tháng 8.

F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. F-16 được thiết kế để thực hiện cả vai trò chiến đấu không đối không và không đối đất trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

F-16 thực hiện nhiều chức năng bao gồm hỗ trợ chiến thuật trên không, trấn áp hệ thống phòng không của đối phương, trinh sát và tác chiến điện tử. F-16 sử dụng hệ thống radar AN/APG-68, giúp tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Tổng thống Iran khẳng định không chuyển tên lửa cho Nga kể từ khi nhậm chức

Tuần trước, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Washington cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran và Mátxcơva.

Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều phủ nhận cáo buộc này.

Khi được hỏi liệu Iran có chuyển tên lửa cho Nga không, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trả lời hôm 16/9: "Có thể đã có một đợt chuyển giao trong quá khứ. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng kể từ khi tôi nhậm chức (cuối tháng 7/2024), chưa có đợt chuyển giao vũ khí mới nào cho Nga".

Ukraine tấn công mục tiêu quân sự của Nga bằng bom GBU-39

Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu để triển khai bom GBU-39 tấn công các mục tiêu quân sự của quân đội Nga trên hướng Kursk.

Lữ đoàn cơ giới độc lập số 116 của Ukraine công bố đoạn video cho thấy cuộc tấn công chính xác bằng bom GBU-39 vào một tòa nhà ở làng Vesyoloye, cách biên giới Ukraine khoảng 2,5 km. Các báo cáo ban đầu cho biết, tòa nhà này là nơi tập trung của binh sĩ Nga.

Đây không phải lần đầu Ukraine triển khai loại bom này ở tỉnh Kursk. Trước đó, vào cuối tháng 8, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk đã công bố đoạn video cho biết loại bom này đã được Ukraine sử dụng để tấn công cứ điểm của quân đội Nga.

GBU-39 là một loại bom đường kính nhỏ. Theo ước tính của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu, tỷ lệ thành công là 90%.

Bom GBU-39 có trọng lượng 130 kg, chiều dài khoảng 1,8 m, đường kính 190 mm và tầm bay tối đa lên tới 110 km. Thiết kế cánh mở khi bay giúp bom tăng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu.

Khi lao xuống mục tiêu từ độ cao lớn, bom có thể xuyên thủng các hầm trú ẩn bê tông nhờ đầu vonfram. Độ chính xác của bom đạt được bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp với hệ thống quán tính và GPS.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.