Mỹ chuyển lực lượng đến đảo hoang sau khi phát hiện máy bay, tàu chiến Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Mỹ gần đây đưa khoảng 130 binh lính cùng các bệ phóng tên lửa di động đến hòn đảo hoang vắng ở phía tây bang Alaska, sau khi phát hiện các tàu và máy bay quân sự Nga tiếp cận khu vực này.
Mỹ chuyển lực lượng đến đảo hoang sau khi phát hiện máy bay, tàu chiến Nga ảnh 1

Hai máy bay chiến đấu Mỹ chặn máy bay quân sự Nga trong vùng nhận dạng phòng không Alaska, ngày 27/7. (Ảnh: BQP Mỹ)

Tám máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Nga, trong đó có 2 tàu ngầm, đến gần Alaska trong tuần qua, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang triển khai chương trình tập trận chung. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết các máy bay Nga không vi phạm không phận của Mỹ.

“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thấy máy bay Nga và Trung Quốc ở gần đây, và chúng tôi đang theo dõi sát sao những chuyển động như vậy”, Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết tại một cuộc họp báo.

Ngày 12/9, quân đội Mỹ điều binh lính đến đảo Shemya, cách thành phố Anchorage lớn nhất của Alaska khoảng 1.930 km về phía tây nam, nơi không quân Mỹ duy trì căn cứ từ thời Thế chiến II.

Mỹ cũng đưa 2 hệ thống HIMARS đến hòn đảo này.

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Alaska cho biết quân đội Mỹ cũng đã điều 1 tàu khu trục tên lửa dẫn đường và 1 tàu của tuần duyên đến khu vực phía tây Alaska, thời điểm Nga và Trung Quốc khai mạc cuộc tập trận quân sự Ocean-24 ở Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương ngày 10/9.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết đã phát hiện và theo dõi các máy bay quân sự của Nga hoạt động ngoài khơi Alaska trong khoảng thời gian 4 ngày. Các máy bay của Nga hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Alaska.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.

NORAD cho biết, năm ngoái có 26 máy bay Nga hoạt động gần Alaska và năm nay có 25 lần.

Ngày 15/9, tuần duyên Mỹ cho biết tàu an ninh nội địa Stratton đã theo dõi 4 tàu của hải quân Nga di chuyển ở khu vực cách Point Hope, Alaska, khoảng 96 km về phía tây bắc.

Các tàu của Nga, bao gồm 2 tàu ngầm, 1 khinh hạm và 1 tàu kéo, đã vượt qua ranh giới hàng hải vào vùng biển Mỹ để tránh băng trôi trên biển, một điều được phép theo luật quốc tế.

Hai năm trước, 1 tàu của tuần duyên Mỹ bắt gặp 3 tàu hải quân Trung Quốc và 4 tàu của Nga ở khu vực cách đảo Kiska của Alaska hơn 100km.

Ông Ryder cho biết, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sự gia tăng số lượng tàu và máy bay quân sự Nga và Trung Quốc ở khu vực này, nhưng khẳng định đây chưa phải mối đe dọa.

Thượng nghị sĩ Sullivan kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự ở quần đảo Aleutian và ủng hộ Mỹ đáp trả mạnh mẽ khi Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác.

"Những leo thang này cho thấy vai trò quan trọng của Bắc Cực trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc", ông Sullivan nhận định và cho rằng Mỹ nên mở lại căn cứ ở Adak gần quần đảo Aleutian. Cơ sở này đóng cửa từ năm 1997.

Theo AP
MỚI - NÓNG