Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/9: Ukraine bắn hạ 53 máy bay không người lái trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã phóng 56 máy bay không người lái tấn công (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 15 rạng sáng 16/9. Các UAV được phóng từ thành phố Kursk và Yeysk của Nga.

Trọng tâm cuộc tấn công lần này là vùng Kiev. Đây là cuộc không kích thứ tám của Nga nhằm vào khu vực này trong tháng 9.

Các máy bay chiến đấu của Ukraine, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã đẩy lùi tổng cộng 53 UAV ở các khu vực Kiev, Cherkasy, Vinnytsia, Poltava, Sumy, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ba máy bay không người lái khác đã biến mất khỏi màn hình radar, nhưng các báo cáo ban đầu cho biết chúng không gây thương vong hoặc thiệt hại.

Nga có đủ năng lực kinh tế để hỗ trợ lực lượng vũ trang

Lực lượng vũ trang Nga sẽ có thể tiếp tục chiến dịch ở Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi có đủ năng lực, và chúng tôi có đủ năng lực kinh tế để hỗ trợ lực lượng vũ trang", ông Peskov nói. "Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục, và chúng ta sẽ đạt được tất cả các mục tiêu".

Ukraine thay đổi mục tiêu tấn công tầm xa

Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức châu Âu cho biết, Ukraine đã gửi đến Mỹ và Anh danh sách các mục tiêu tiềm năng bên trong lãnh thổ Nga có thể bị tấn công bằng vũ khí tầm xa nếu các nước phương Tây "bật đèn xanh" cho Kiev.

Ban đầu Ukraine muốn sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ để tấn công các căn cứ không quân của Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết 90% máy bay Nga - một trong những mối đe dọa chính đối với Ukraine - đều nằm ngoài phạm vi 300 km tính từ biên giới Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc chúng nằm ngoài phạm vi của hệ thống ATACMS. Do đó, Kiev đã chuyển mục tiêu sang trung tâm chỉ huy quân sự, kho nhiên liệu, vũ khí và nơi tập trung quân của Nga.

Ngoài ATACMS do Mỹ cung cấp, Ukraine mong muốn sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và tên lửa SCALP của Pháp để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, Reuters cho biết Mỹ và Anh đang thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Các quan chức Mỹ lưu ý rằng, Ukraine đã có khả năng tấn công các mục tiêu ở Nga bằng máy bay không người lái. Các tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp sẽ tăng cường khả năng này, nhưng chúng quá đắt đỏ và số lượng hạn chế. Kiev nên tập trung vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào miền đông Ukraine.

Hôm 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo "việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ không khác gì sự tham gia trực tiếp của NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tất nhiên, sự tham gia của họ sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Nga sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên những mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt".

Ukraine mất 3 máy bay chiến đấu chỉ trong một ngày

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ Nhật (15/9) cho biết: "Trong 24 giờ qua, 2 máy bay Sukhoi Su-27 của Ukraine đã bị Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga phá hủy và một chiếc Mikoyan MiG-29 đã bị lực lượng phòng không bắn hạ".

Cùng ngày, các lực lượng Nga đã đánh chặn 1 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp cung cấp và 55 máy bay không người lái.

Trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã mất hơn 2.200 binh sĩ ở tiền tuyến cùng hàng chục thiết bị quân sự, bao gồm một số khẩu pháo kéo M777 được Mỹ cung cấp và pháo lựu L-119 do Anh sản xuất.

Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Ukraine đã tích cực triển khai Su-27 cũng như MiG-29 để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga. Theo thống kê từ Forbes, Ukraine có khoảng 125 máy bay chiến đấu, bao gồm Su-27, Su-25, MiG-29, khoảng 90 chiếc trong số này đã bị Nga phá hủy.

Ukraine kỳ vọng những chiếc F-16 do phương Tây cung cấp sẽ giúp thay đổi cục diện cuộc chiến. Theo đó, một liên minh máy bay chiến đấu đã được thành lập, trong đó, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ cam kết cung cấp cho Kiev khoảng 80 máy bay F-16.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, Ukraine đã nhận được một số lượng nhỏ tiêm kích F-16 vào đầu tháng 8 và chiếc đầu tiên đã bị Nga bắn hạ trong cuối tháng đó.

Tổng thống Zelensky tiết lộ 5 điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine

Kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà Tổng thống Volodymyr Zelensky dự định trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden có bốn điểm chính và một điểm bổ sung.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Fareed Zakaria, ông Zelensky nói: "Tôi đã chuẩn bị một số luận điểm. Bốn luận điểm trong số đó là những điều cơ bản. Cộng thêm một luận điểm mà chúng ta sẽ cần đến sau xung đột. Tôi sẽ chia sẻ chúng với ông Biden".

Theo ông Zelensky, các luận điểm đề cập đến vấn đề an ninh, vị thế địa - chính trị của Ukraine, sự hỗ trợ quân sự mà Ukraine cần có, và sự tự do trong việc lựa chọn cách sử dụng các loại vũ khí. Ngoài ra, còn có vấn đề về hỗ trợ kinh tế.

"Nếu Tổng thống Biden coi trọng và ủng hộ kế hoạch của chúng tôi, nếu ông ấy và nhóm của ông ấy có thể bổ sung điều gì đó để củng cố vị thế của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cho biết, tất cả các luận điểm của kế hoạch chiến thắng đều sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden, không phải Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky tuyên bố tại Diễn đàn Ukraine 2024 Independence hồi tháng 8, rằng ông có ý định chia sẻ kế hoạch này với cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ là Kamala Harris và Donald Trump.

Ông Zelensky dự kiến sẽ đến Mỹ trong những tuần tới để trình bày về chiến lược của mình với Tổng thống Joe Biden.

Theo tờ Bild của Đức, chiến lược này bao gồm cả yêu cầu cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, và sự sẵn lòng của Kiev trong việc đồng ý ngừng bắn ở một số khu vực nhất định của vùng chiến sự.

Trong một bình luận gửi tới Pravda, Dmytro Lytvyn - cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh, rằng báo cáo này là sai sự thật.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG