Xung đột Nga - Ukraine ngày 13/9: Ukraine nói Nga đang phản công ở Kursk, Mátxcơva tuyên bố giành lại 10 khu định cư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Nga đã phát động một cuộc phản công ở tỉnh Kursk, nhưng khẳng định điều này đã nằm trong kế hoạch của Kiev.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 13/9: Ukraine nói Nga đang phản công ở Kursk, Mátxcơva tuyên bố giành lại 10 khu định cư ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Litva Gitanas Nauseda tại Kiev, ngày 12/9.

"Nga đã phát động một cuộc phản công. Điều này đã nằm trong kế hoạch của Ukraine", ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong vòng 48 giờ qua, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 10 khu định cư ở Kursk.

Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi bốn nỗ lực tấn công của Ukraine theo hướng các khu định cư Novy Put và Medvezhye.

Ngày 11/9, blog quân sự DeepState của Ukraine cho biết, tình hình sườn trái nhóm quân Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga đã xấu đi, vì các lực lượng Nga đã bắt đầu các hoạt động tấn công tích cực.

Romania đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16

Truyền thông Romania đã tiết lộ thông tin chi tiết về khóa đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 tại nước này.

Theo đó, các phi công Ukraine đã đến Romania "vài ngày trước" và bắt đầu thực hành tại căn cứ không quân Borcea. Đây là lần đầu tiên phi công Ukraine được đào tạo cách vận hành máy bay chiến đấu phương Tây ở Romania.

"Trung bình, khóa đào tạo phi công lái máy bay F-16 sẽ mất sáu tháng, vì vậy chúng tôi hy vọng các phi công sẽ trở về Ukraine vào đầu năm sau", tờ Digi24 viết.

Xe tăng Ukraine nổ tung ở tỉnh Kursk

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hai chiếc xe tăng của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy ở tỉnh Kursk.

Nguồn: RIA Novosti

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 12/9, 4 quả bom dẫn đường và 2 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị lực lượng phòng không Nga phá hủy ở tỉnh Kursk.

Thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tính đến ngày 12/9, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, Ukraine đã mất hơn 12,2 nghìn binh sĩ và 96 xe tăng.

Trong một diễn biến liên quan, Thiếu tướng Apti Alaudinov - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya cho biết, quân đội Nga đang triển khai cuộc phản công lớn ở tỉnh Kursk, giành lại một số địa bàn mà quân Ukraine chiếm giữ từ tháng trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo NATO

Các nước phương Tây đã gửi cho Ukraine một số loại tên lửa tầm xa như Storm Shadows và ATACMS, mà Kiev đến nay đã sử dụng nhằm vào bán đảo Crimea và Donbass. Mới đây, Mỹ và Anh gợi ý rằng hai nước này có thể cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Bình luận về việc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/9 cho biết: "Chúng tôi không nói về việc cho phép hay cấm Kiev tấn công lãnh thổ Nga. Họ đã làm việc đó, bằng máy bay không người lái và các vũ khí khác".

Theo ông Putin, Ukraine không có khả năng sử dụng các hệ thống tầm xa của phương Tây, vì việc nhắm mục tiêu cho các cuộc tấn công như vậy đòi hỏi thông tin tình báo từ vệ tinh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Điều đó có nghĩa là NATO, Mỹ, các nước châu Âu đang chiến đấu chống lại Nga.

"Nếu quyết định chính thức được đưa ra, sẽ không khác gì sự tham gia trực tiếp của NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tất nhiên, sự tham gia của họ sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột", ông Putin nói. "Nga sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên những mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt".

Trước đó, phương Tây từng nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào Nga vì lo ngại leo thang.

Nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã ám chỉ rằng các hạn chế có thể được dỡ bỏ trong tuần này, lấy lý do là việc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Iran phủ nhận việc chuyển bất kỳ tên lửa nào cho Nga, gọi những cáo buộc này là "chiến tranh tâm lý" của các quốc gia tích cực cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tàu chở ngũ cốc trúng tên lửa trên Biển Đen

Quân đội Ukraine hôm 12/9 cáo buộc Nga sử dụng máy bay ném bom chiến lược để tấn công một tàu ngũ cốc dân sự ở vùng Biển Đen gần Romania, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tàu chở ngũ cốc của nước này đến Ai Cập đã bị một tên lửa Nga bắn trúng trong đêm ngay sau khi rời khỏi vùng lãnh hải Ukraine. Không có thương vong nào được ghi nhận. Con tàu bị hư hại ở mạn trái, gồm một khoang hàng và một cần cẩu.

Theo Hải quân Ukraine, máy bay ném bom Tupolev Tu-22 của Nga đã bắn một số tên lửa hành trình vào lúc 23h02 ngày 11/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy tên lửa Nga bắn trúng tàu chở ngũ cốc.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 13/9: Ukraine nói Nga đang phản công ở Kursk, Mátxcơva tuyên bố giành lại 10 khu định cư ảnh 2
Hình ảnh tàu ngũ cốc bị hư hại sau vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey xác nhận, tàu chở hàng Aya treo cờ Saint Kitts và Nevis đã trúng tên lửa sau khi rời cảng Chornomorsk ở khu vực Odesa của Ukraine.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, vị trí được báo cáo cuối cùng của tàu là ngoài khơi cảng Constanta của Romania.

Một nguồn tin trong ngành vận chuyển tiết lộ với Reuters, rằng vụ tấn công xảy ra không xa cửa sông Danube. Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, nói rằng con tàu bị trúng tên lửa khi đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Hải quân Romania cho biết không nhận được yêu cầu hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên một tên lửa bắn trúng một tàu dân sự đang vận chuyển ngũ cốc trên biển kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine "mạnh mẽ lên án" vụ tấn công và cho biết Nga phải chịu trách nhiệm. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết vụ việc là "lời nhắc nhở nghiêm khắc" về các mối đe dọa mà tàu dân sự phải đối mặt ở Biển Đen.

Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng Mátxcơva từng nhiều lần khẳng định nước này không tấn công các mục tiêu dân sự.

Sự cố xảy ra khi Tổng thống Ukraine Zelensky đang cố gắng kêu gọi các quốc gia Nam Bán cầu, bao gồm cả Ai Cập, cùng phương Tây hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Các đồng minh NATO cũng đang thảo luận về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga hay không.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Lại dừng phá bỏ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau
Lại dừng phá bỏ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau
TPO - Liên quan đến việc xử lý tòa nhà đẹp nhất Cà Mau xây không phép trên đất nông nghiệp, UBND TP. Cà Mau lại thống nhất cho chủ căn nhà chuyển mục đích sử dụng đất, thay vì đường chế phá dỡ phần vi phạm như quyết định trước đó.